Mỹ: Đảng Cộng hòa thúc đẩy phê chuẩn đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao

Đảng Cộng hòa sẽ thúc đẩy việc phê chuẩn bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, theo đề cử của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.
Mỹ: Đảng Cộng hòa thúc đẩy phê chuẩn đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao ảnh 1Ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Amy Coney Barrett trong phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/10, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mitch McConnell cho biết đảng này sẽ thúc đẩy việc phê chuẩn bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, theo đề cử của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Đảng này đề ra mục tiêu hoàn tất tiến trình phê chuẩn ngay trong tháng 10 này.

Tuyên bố trên được Thượng nghị sỹ McConnell đưa ra khi trả lời phỏng vấn tại bang Kentucky sau khi nữ thẩm phán Barrett đã trải qua 3 phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong tuần này.

[Phiên điều trần cuối đối với ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ]

Các thành viên của đảng Cộng hòa trong ban điều trần đã lên lịch bỏ phiếu tại ủy ban về đề cử nhân sự Tòa án Tối cao này vào ngày 22/10 tới. Điều này sẽ mở đường cho một cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện sau đó 4 ngày.

Do đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ (53-47), Thẩm phán Barrett chỉ cần nhận được hơn 50 số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp này để trở thành Thẩm phán tại Tòa án Tối cao.

Trong trường hợp bất lợi hơn khi chỉ giành được đúng 50 phiếu tại Thượng viện, phiếu bầu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ giúp bà Barrett bước chân vào Tòa án Tối cao.

Thượng nghị đảng Cộng hòa bang Maine, bà Susan Collins, và Thượng nghị sỹ bang Alaska Lisa Murkowski đều cho rằng cuộc bỏ phiếu này nên diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục