Mỹ đề nghị Triều Tiên chuyển đầu đạn hạt nhân, ICBM ra nước ngoài

Theo Nhật báo Asahi của Nhật Bản ngày 17/5, Mỹ đã đề nghị Triều Tiên chuyển một số đầu đạn hạt nhân, một tên lửa đạn đạo liên lục địa và vật liệu hạt nhân khác ra nước ngoài trong vòng 6 tháng.
Mỹ đề nghị Triều Tiên chuyển đầu đạn hạt nhân, ICBM ra nước ngoài ảnh 1Một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-12 của Triều Tiên tháng 5/2017. (Ảnh: The Telegraph/TTXVN)

Reuters đưa tin, Nhật báo Asahi của Nhật Bản ngày 17/5 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã đề nghj Triều Tiên chuyển một số đầu đạn hạt nhân, một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và vật liệu hạt nhân khác ra nước ngoài trong vòng 6 tháng.

Báo trên cho hay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dường như cũng đã nói với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, khi hai ông gặp nhau hồi đầu tháng này, rằng Washington có thể đưa Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố nếu nước này chuyển các thiết bị hạt nhân đó ra nước ngoài

[Phản ứng của Tổng thống Trump khi Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp Mỹ-Triều]

Theo báo trên, nếu Triều Tiên đồng ý thực hiện phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược tại cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ dự kiến vào ngày 12/6 tới, Washington sẽ xem xét cung cấp đảm bảo cho chế độ của ông Kim và đưa nội dung này vào tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước.

Hôm 16/5, Triều Tiên đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc là hành động khiêu khích và hủy cuộc hội đàm cấp cao liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục