Mỹ: Hơn 50% người trưởng thành không hài lòng với hệ thống y tế

56% số người dân tại Mỹ được khảo sát cho biết vấn đề chăm sóc sức khỏe tại nước này không tốt, nhiều người da màu và người nói tiếng Tây Ban Nha bày tỏ lo lắng về khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế.
Mỹ: Hơn 50% người trưởng thành không hài lòng với hệ thống y tế ảnh 1(Nguồn: pbs.org)

Kết quả thăm dò dư luận mới đây cho thấy tỷ lệ người Mỹ hài lòng với hệ thống y tế của nước này đang ở mức rất thấp, khi có tới 1/2 số người được hỏi bày tỏ không hài lòng.

Cuộc thăm dò do hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công thực hiện từ ngày 28/7 đến 1/8 vừa qua với những người trưởng thành.

Theo kết quả thăm dò, 56% số người được khảo sát cho biết chăm sóc sức khỏe nói chung không tốt tại nước này.

Người da màu và người nói tiếng Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại khi có khoảng 60% người được hỏi bày tỏ lo lắng về khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, người dân đánh giá thấp về chi phí thuốc men (74%), chất lượng chăm sóc y tế tại nhà (62%) và chăm sóc tinh thần (70%). Chỉ 6% cho rằng các dịch vụ trên rất tốt.

[Hệ thống y tế công cộng của Mỹ quá tải vì nhiều dịch bệnh]

Trong khi đó, giới chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo mùa cúm đến trong khi dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan có thể khiến hệ thống chăm sóc y tế quá tải.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại bang Utah, ông Brandon Webb cho biết: “Nếu chúng ta chứng kiến mùa cúm từ mức trung bình đến cao, với 300.000-400.000 ca nhập viện, trong khi vẫn phải xử lý làn sóng dịch COVID-19 trong mùa Thu và Đông, điều đó có thể khiến các hệ thống y tế trên khắp đất nước quá tải.”

Chuyên gia trên cũng cho rằng mức độ nghiêm trọng của cúm mùa thay đổi theo năm, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như tỷ lệ miễn dịch và chủng cúm lưu hành. Theo ông, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng toàn cầu nói chung và tại Mỹ nói riêng đang ở mức thấp kỷ lục.

Trong khi đó, báo Washington Post ngày 14/9 đưa tin người dân Mỹ sẽ phải trả tiền tiêm vaccine ngừa và thuốc điều trị COVID-19 từ tháng 1/2023 vì Quốc hội sắp hết tiền.

Đầu tháng này, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch thương mại hóa các loại vaccine ngừa COVID-19, cũng như những loại thuốc điều trị căn bệnh này từ đầu năm tới.

Điều này đồng nghĩa với việc người Mỹ sẽ chỉ có vaccine thông qua các hãng bảo hiểm hoặc tự chi trả.

Từ đầu dịch COVID-19 đến nay, Chính phủ Mỹ phân phát miễn phí vaccine cho người dân. Khi chính phủ ngừng cung cấp miễn phí vaccine, khoảng 8% người Mỹ không có bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Ngay cả những người được hưởng bảo hiểm cũng phải trả một khoản chi phí trong khi giá cả sinh hoạt đang tăng chóng mặt tại Mỹ. Theo báo Washington Post, nhiều người sẽ không có đủ tài chính để tiêm phòng mũi thứ 4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục