Mỹ ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử với phiến quân Taliban

Thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử giữa Mỹ và lực lượng phiến quân Taliban được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình tại Afghanistan.

Ngày 29/2, Mỹ và Taliban đã chính thức ký thỏa thuận hòa bình lịch sử, giúp chấm dứt 18 năm xung đột tại Afghanistan.

Đánh giá về thỏa thuận này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi đây là "một thử thách thực sự" đối với chính quyền Washington. Theo ông Pompeo, các điều kiện quan trọng dành cho Taliban bao gồm cắt đứt quan hệ với lực lượng al-Qaeda và tiếp tục chiến đấu chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)

Trước đó, trong tuyên bố chung với Afghanistan, Mỹ cam kết sẽ bắt đầu cắt giảm lực lượng tại quốc gia Nam Á này trong vòng 135 ngày sau khi ký thỏa thuận với Taliban. Dự kiến, Mỹ và lực lượng NATO sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng tới./.

(Vietnam+)