Mỹ lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động, thúc đẩy ứng dụng AI trên chiến trường

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động, tập trung phát triển và triển khai hệ thống tự hành, robot, drone trong bối cảnh AI đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command), nhằm đẩy mạnh phát triển và triển khai các hệ thống tự hành, robot và thiết bị bay không người lái (drone) trong toàn quân.

Phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Quantico, bang Virginia, ông Hegseth cho biết bộ tư lệnh mới sẽ do một tướng 4 sao chỉ huy. Ông nhận định tốc độ thay đổi của chiến tranh đang vượt xa tốc độ mà quân đội có thể thích ứng.

Ông cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực tính toán giá rẻ, AI tiên tiến và công nghệ sản xuất thương mại đang làm thay đổi đáng kể khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác.

Đây sẽ là bộ tư lệnh tác chiến thứ 12 của quân đội Mỹ, trong khi bộ tư lệnh gần đây nhất được thành lập là Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ vào năm 2019.

Theo tờ Wall Street Journal, bộ tư lệnh mới sẽ được giao nhiệm vụ đẩy mạnh việc phát triển, mua sắm, thử nghiệm và triển khai các hệ thống tự hành, robot và thiết bị bay không người lái (drone) trong toàn lực lượng liên quân.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy mạnh phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), drone và các hệ thống tự hành, đồng thời tìm cách chuyển một phần trọng tâm từ những nền tảng vũ khí truyền thống có chi phí cao sang các hệ thống tự hành sử dụng AI với chi phí thấp hơn.

Cùng ngày, ông Hegseth công bố Dự án Meridian, sáng kiến nghiên cứu tương lai chiến tranh do Lầu Năm Góc chủ trì, với tỷ phú công nghệ Elon Musk, doanh nhân Palmer Luckey và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đồng lãnh đạo.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đồng thời công bố kế hoạch cắt giảm 20% số tướng và đô đốc trong quân đội, cũng như xây dựng một căn cứ mới có khả năng tiếp nhận từ 15.000-20.000 binh sỹ Mỹ. Ông kêu gọi các thống đốc bang trên toàn nước Mỹ đề xuất địa điểm phù hợp để xây dựng căn cứ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở hàng neo tại cảng ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cuộc chiến thương mại Canada-Mỹ tiếp tục leo thang

Đợt tranh chấp mới nhất bắt đầu từ mùa hè, khi Tổng thống Trump viện dẫn một Đạo luật từ thời Đại Suy thoái để áp thuế 50% lên lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba tập trung giải phóng nguồn lực sản xuất

Các biện pháp chuyển đổi đang được Cuba đẩy mạnh nhằm gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng nguồn cung, góp phần giúp giá cả giảm dần và kiềm chế lạm phát; nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo việc làm.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng (ngoài cùng bên phải) đang hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Canada Tim Hodgson. (Ảnh: TTXVN phát)

Hướng hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Canada

Nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Canada đã thành lập Nhóm công tác chung nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất về năng lượng, tập trung vào LNG, năng lượng sạch và điện hạt nhân dân sự.