Báo cáo cho rằng việc Mỹ đạt được giải pháp mang tính tạm thời để tránhđược “vách đá tài chính” hồi đầu năm nay hầu như chưa giúp được gì để cải thiệnbức tranh ngân sách của chính phủ liên bang. Mặc dù giúp ngăn chặn về mặt kinhtế một số tác động bất lợi do việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu ngân sách cóthể gây ra, nhưng thỏa thuận nói trên chưa mang lại tiến bộ đáng kể trong việctiến tới một chính sách tài chính ổn định, bao gồm cả việc giảm tỷ lệ nợ/GDP.
Theo Peter G. Peterson Foundation, trước khi đạt được thỏa thuận để tránhđược “vách đá tài chính”, nợ của Mỹ dự báo sẽ tăng lên ngưỡng 200% GDP trong 26năm tới dựa theo các chính sách hiện hành. Sau khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòađạt được thỏa thuận nói trên, nợ liên bang của Mỹ được dự báo sẽ tăng lên mứctương đương 200% GDP trong 27 năm tới.
[Kinh tế Mỹ vẫn nhiều trở ngại sau "vách đá tài chính"]
Một lý do giải thích cho việc bức tranh nợ nần của Mỹ chưa có sự cải thiệnđáng kể là việc chi ngân sách cho các chương trình như an sinh xã hội được dựbáo sẽ tăng nhanh hơn mức thu ngân sách. Nhiều nhà kinh tế khuyến nghị nên giữnợ của chính phủ bằng hoặc dưới mức 60% GDP, một mục tiêu mà nhiều nước đã đặtra./.