Mỹ sẽ chuyển trực tiếp vắcxin ngừa COVID-19 đến các hiệu thuốc

Khoảng 40.000 hiệu thuốc bán lẻ, bao gồm cả các hiệu thuốc trong các hệ thống Walgreens, CVS và Rite Aid, sẽ được nhận trực tiếp các liều vắcxin ngừa COVID-19 từ Chính phủ Liên bang Mỹ.
Mỹ sẽ chuyển trực tiếp vắcxin ngừa COVID-19 đến các hiệu thuốc ảnh 1Người dân tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/2 thông báo sẽ bắt đầu chuyển mỗi tuần khoảng 1 triệu liều vắcxin ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới thẳng hàng nghìn hiệu thuốc trên toàn quốc nhằm nỗ lực giải quyết mối quan ngại về tính công bằng và đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng của nước này.

Theo thông báo, số vắcxin ngừa COVID-19 nói trên sẽ bổ sung cho hàng triệu liều vắcxin được gửi hàng tuần tới các bang, vùng lãnh thổ và các nhóm người cũng như tới một số hiệu thuốc địa phương.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Jeff Zients - điều phối viên về phản ứng với dịch COVID-19 của Nhà Trắng - cho biết chương trình này sẽ bắt đầu được triển khai thực hiện một cách hạn chế vào ngày 11/2, trong đó, vắcxin sẽ được chuyển tới khoảng 6.500 hiệu thuốc trên toàn quốc.

[Mỹ cam kết người di cư bất hợp pháp cũng được tiếp cận vắcxin]

Ông Jeff Zients cũng nhấn mạnh nỗ lực này sẽ được mở rộng và cuối cùng khoảng 40.000 hiệu thuốc bán lẻ, bao gồm cả các hiệu thuốc trong các hệ thống Walgreens, CVS và Rite Aid, sẽ được nhận trực tiếp các liều vắcxin ngừa COVID-19 từ Chính phủ Liên bang.

Theo ông Zients, ngay sau khi chương trình này bắt đầu, những người muốn được tiêm chủng có thể tìm vắcxin tại các hiệu thuốc địa phương nếu họ đủ điều kiện được tiêm chủng.

Chính quyền Tổng thống Biden đưa ra thông báo nói trên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát nghiêm trọng tại Mỹ.

Theo chuyên trang worldometers.info, tính đến sáng 3/2 (theo giờ Việt Nam), nước này đã ghi nhận 27.020.610 ca dương tính và 457.789 ca tử vong do virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.