Giảm lính ở Pakistan

Mỹ sẽ giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Pakistan

Quân đội Mỹ bắt đầu rút bớt một số binh lính khỏi Pakistan, sau khi Islamabad đề nghị Washington giảm sự hiện diện quân sự tại đây.
Quân đội Mỹ ngày 25/5 cho biết đã bắt đầu rút bớt một số binh lính của nướcnày khỏi Pakistan sau khi Islamabad đề nghị Washington giảm bớt sự hiện diệnquân sự tại quốc gia Nam Á này, trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng liênquan đến vụ lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama binLaden.

Trong thư điện tử gửi các phóng viên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dave Lapancho biết trong hai tuần qua, quân đội Mỹ nhận được thông báo bằng văn bản rằngChính phủ Pakistan muốn Mỹ giảm bớt quân nhân tại nước này. Thuận theo đề nghịtrên, Oasinhtơn đã bắt đầu giảm binh sĩ tại Pakistan, song không công bố con sốcụ thể.

Hiện Mỹ có hơn 200 binh lính đồn trú tại Pakistan, chủ yếu làm nhiệm vụ huấnluyện như một phần của nỗ lực lâu dài nhằm chống lại mạng lưới khủng bố quốc tếAl Qaeda và phiến quân Hồi giáo. Tuy nhiên, mối quan hệ không suôn sẻ giữaPakistan và Mỹ đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng sau cuộc đột kích đơn phươngcủa biệt kích Mỹ tiêu diệt bin Laden hồi đầu tháng này tại thành phố Abbottabad,gần thủ đô Islamabad của Pakistan.

Cũng trong ngày 25/5, một số nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủđã lên tiếng yêu cầu chính quyền Barack Obama chấm dứt cuộc chiến tạiAfghanistan và rút quân về nước.

Trong thư gửi các đồng nghiệp, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Jason Chaffetz và Hạ nghịsỹ Dân chủ Peter Welch nói rằng sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden thànhcông đã nêu lên nhiều câu hỏi về tính hiệu quả trong chiến lược chống khủng bốcủa Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington đang phải đối mặt với những tháchthức tài khóa nghiêm trọng trong nước.

Họ cho rằng sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng chiến lược chống khủng bố mang tínhtoàn cầu, có mục tiêu tương tự như sứ mệnh tình báo đặc biệt tiêu diệt binLaden. Hai nghị sỹ này cũng dự định đề xuất một sửa đổi đối với dự luật quốcphòng về việc rút lính bộ binh khỏi Afghanistan.

Một nhóm gồm 8 nghị sỹ Cộng hòavà Dân chủ cũng có kế hoạch đưa ra một biện pháp khác nhằm thúc đẩy quá trìnhchuyển giao cho lực lượng của Afghanistan.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bắt đầu thực hiện rút một số quân trong tổng số 100.000binh lính đang đồn trú ở Afghanistan vào tháng Bảy tới và rút toàn bộ lực lượngchiến đấu vào năm 2014.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghị sĩ Mỹ không chấp nhận thời gian biểu rút quânđó. Họ cho rằng cái chết của bin Laden chính là cơ hội để Mỹ tính toán tại chiếnlược của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt, Đại sứ Indonesia Sulaiman Syarif và Chủ tịch Phòng thương mại Mercosur-ASEAN (MACC) Rodolfo Caffaro tại Hội thảo. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghị viện ASEAN và Argentina

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác, bao gồm tăng cường trao đổi thường kỳ giữa các cơ quan nghị viện, thành lập các nhóm công tác chung về biến đổi khí hậu...