Mỹ sẽ tái khởi động công tác tiêm chủng vaccine của J&J

Trước đó hoạt động tiêm chủng loại vaccine này bị đình chỉ do những quan ngại liên quan tới chứng đông máu.
Mỹ sẽ tái khởi động công tác tiêm chủng vaccine của J&J ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 23/4 thông báo, công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng dược Johnson & Johnson (J&J) có thể được tái khởi động.

Trước đó hoạt động tiêm chủng loại vaccine này bị đình chỉ do những quan ngại liên quan tới chứng đông máu.

[COVID-19: Thái Lan cảnh báo nguy cơ hết giường chăm sóc tích cực]

Thông báo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi đã kết luận rằng những lợi ích tiềm năng và đã được ghi nhận của vaccine phòng COVID-19 của Janssen (chi nhánh dược phẩm của J&J) vượt trội hơn những nguy cơ đã biết và tiềm ẩn ở những người từ 18 tuổi trở lên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục