Mỹ theo dõi tàu ngầm của Nga nổi lên gần bờ biển Alaska

Theo Lầu Năm Góc, tàu ngầm nói trên hoạt động trong vùng biển quốc tế "ở khoảng cách khá xa lãnh hải Mỹ" và quân đội Mỹ đang giám sát chặt chẽ chiếc tàu ngầm này.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng chỉ huy phòng thủ Bắc Mỹ ngày 27/8 tuyên bố phát hiện một tàu ngầm Nga nổi lên ở gần bờ biển Alaska.

Tuyên bố nêu rõ: "Bộ Tư lệnh không quân vũ trụ Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ đang theo dõi chặt chẽ một tàu ngầm của Nga vừa nổi lên ở gần Alaska hôm nay. Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ những tàu đáng quan tâm trong khu vực do chúng tôi phụ trách, bao gồm cả các tàu chiến của hạm đội nước ngoài."

[Nga đồng loạt khởi công đóng mới nhiều tàu chiến, tàu ngầm hiện đại]

Theo Lầu Năm Góc, tàu ngầm nói trên hoạt động trong vùng biển quốc tế "ở khoảng cách khá xa đối với lãnh hải Mỹ."

Quân đội Mỹ cũng cho biết họ không nhận được yêu cầu giúp đỡ nào từ phía Nga, nhưng sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga về tuyên bố nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục