Mỹ và Anh kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực ở Sudan

Ngoại trưởng Mỹ và Anh nhất trí về sự cần thiết của việc ngừng bắn ngay lập tức và quay trở lại đàm phán nhằm đưa Sudan vào con đường chuyển đổi hoàn toàn sang chính quyền dân sự.
Mỹ và Anh kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực ở Sudan ảnh 1Khói bốc lên tại tòa cư dân ở Khartoum trong cuộc xung đột giữa quân đội Chính phủ Sudan và lực lượng bán quân sự RSF, ngày 16/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh James Cleverly kêu gọi "chấm dứt ngay tình trạng bạo lực" ở Sudan khiến gần 100 người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi các bên đối lập quay lại đàm phán.

Phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7, ông Blinken cho hay Washington và London nhất trí về sự cần thiết của việc "ngừng bắn ngay lập tức và quay trở lại đàm phán, các cuộc đối thoại rất hứa hẹn trong việc đưa Sudan vào con đường chuyển đổi hoàn toàn sang chính quyền dân sự."

Hãng tin Reuters dẫn số liệu của nghiệp đoàn bác sỹ tại Sudan sáng 17/4 cho biết các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) trong 2 ngày qua đã làm ít nhất 97 dân thường thiệt mạng, hơn 590 người bị thương.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo một số bệnh viện ở thủ đô Khartoum, nơi tiếp nhận dân thường bị thương trong giao tranh, sắp cạn kiệt nguồn cung máu, thiết bị truyền máu, dịch truyền và nhiều thiết bị cấp cứu khác.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 16/4 đã lên án giao tranh tại Sudan khiến hàng chục dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tại Bắc Darfur, đồng thời yêu cầu nhanh chóng tìm lại công lý cho các nạn nhân.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết Tổng thư ký Guterres cũng kêu gọi các bên ở Sudan lập tức ngừng giao tranh và trở lại đối thoại, đồng thời nhấn mạnh cam kết phối hợp với các lãnh đạo khu vực và các bên ở Sudan tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Guterres cũng đề nghị “các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả các nhân viên và tài sản của Liên hợp quốc."

Mỹ và Anh kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực ở Sudan ảnh 2Các thành viên Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tuần tra tại làng Qarri, cách thủ đô Khartoum của Sudan 90km về phía Bắc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tình hình xung đột tại Sudan làm dấy lên lo ngại trong khu vực. Các nước láng giềng Ai Cập và Cộng hòa Chad đã đóng cửa biên giới với Sudan trong khi các hãng hàng không của Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar đã ngừng các chuyến bay tới Sudan.

Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arab (AL), Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD, trong đó Sudan là thành viên, và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bạo lực và kêu gọi các bên đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

[Liên đoàn Arab họp khẩn, kêu gọi ngừng bắn lập tức ở Sudan]

Ngày 16/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố kêu gọi các bên giao tranh ở Sudan ngay lập tức ngừng bắn và trở lại đàm phán.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an nhấn mạnh: “Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên lập tức ngừng thù địch và trở lại đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Sudan.”

Bên cạnh đó, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân phát viện trợ nhân đạo đến khu vực này và tái khẳng định cam kết đối với sự thống nhất, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Sudan.

Mỹ và Anh kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực ở Sudan ảnh 3Binh sỹ quân đội Sudan gác trên một tuyến đường ở thành phố Red Sea, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU đã triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận về những diễn biến chính trị và an ninh ở Sudan.

Thông báo trên Twitter, hội đồng trên nhấn mạnh phiên họp khẩn cấp đã được triệu tập sau các diễn biến nghiêm trọng tại Sudan. Tại đây, đại diện Ai Cập đã kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan đảm bảo an toàn cho các lợi ích của Cairo.

Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat cũng lên tiếng kêu gọi các bên giao tranh ở Sudan ngừng bắn và tìm một giải pháp đồng thuận cho cuộc khủng hoảng.

Ông Mahamat nhấn mạnh tình hình hiện nay “sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát” khi các bên dùng bạo lực vũ trang như công cụ để giải quyết các bất đồng chính trị.

Nhiều nước tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại Sudan và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Ngày 16/4, Trung Quốc cho biết nước này hết sức quan ngại về những diễn biến ở Sudan, đồng thời hối thúc các bên liên quan ngừng bắn.

Giao tranh bùng phát từ những bất đồng lớn gần đây giữa quân đội Sudan và RSF, đặc biệt là về cách thức sáp nhập RSF vào quân đội.

Các cuộc đụng độ đã nổ ra từ sáng 15/4 tại nhiều địa điểm ở thủ đô Khartoum và những khu vực khác trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục