Mỹ và Israel thúc đẩy đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza

Mỹ, Israel và các nước trung gian nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Gaza, trong khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra tại Doha và Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 4/2. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 4/2. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng trong bối cảnh Mỹ và các nước trung gian khác như Ai Cập và Qatar vẫn đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Đây là chuyến công du thứ 3 của Thủ tướng Netanyahu đến Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai từ cuối tháng 1 vừa qua.

Trả lời báo giới trước bữa tối với nhà lãnh đạo Israel, Tổng thống Trump cho rằng mọi nỗ lực thúc đẩy đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza “đang tiến triển tốt” và phong trào Hồi giáo Hamas cũng đã thể hiện mong muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột nổ ra từ tháng 10/2023 với Israel.

Trong khi đó, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ luôn kiểm soát an ninh tại Gaza và kiên định lập trường phản đối việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Nhân dịp này, Thủ tướng Netanyahu trao cho ông Trump thư đề cử nhà lãnh đạo Mỹ cho giải Nobel Hòa bình, đồng thời đánh giá cao vai trò của Tổng thống Trump trong thúc đẩy hòa bình khu vực.

Cuộc gặp trên diễn ra cùng thời điểm các cuộc đàm phán gián tiếp về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas tại thủ đô Doha của Qatar.

Trả lời báo giới trước khi sang Mỹ, ông Netanyahu cho biết các nhà đàm phán của Israel đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán tại Doha.

Trong khi đó, theo nguồn thạo tin của Palestine, cho đến ngày 7/7 các bên vẫn chưa đạt được "đột phá" nào.

Dự kiến, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, sẽ đến Doha trong tuần này để tham gia các cuộc đàm phán.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rõ ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump ở Trung Đông hiện nay là đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Gaza cũng như trao trả con tin giữa các bên.

Trước đó, báo The National của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đưa tin Hamas đã có "phản hồi tích cực" đối với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin do Mỹ đưa ra.

Kế hoạch bao gồm lệnh ngừng bắn 60 ngày và 5 đợt trao đổi con tin. Trong đó, Hamas sẽ trả tự do cho 10 con tin còn sống và thi thể của một số người đã chết. Đổi lại, Israel phóng thích các tù nhân Palestine và rút quân khỏi các khu vực ở Gaza. Ngoài ra, trong thời gian ngừng bắn, hai bên cũng sẽ đàm phán để tiến tới chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Gaza.

Mặc dù phản ứng tích cực với đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra nhưng Hamas cũng đang tìm kiếm đảm bảo từ Tổng thống Trump về việc chấm dứt hoàn toàn xung đột tại Gaza, Israel rút toàn bộ quân khỏi các vùng chiếm đóng, trong khi Liên hợp quốc và các cơ quan của tổ chức này được phép tiếp tục vai trò cung cấp và phân phối lương thực ở Gaza.

Theo giới chức Israel, bên cạnh vấn đề xung đột ở Gaza, cuộc gặp giữa Thủ tướng Netanyahu với Tổng thống Trump dự kiến cũng đề cập đến triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số quốc gia láng giềng trong khu vực, trong đó có Liban, Syria và Saudi Arabia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.