Myanmar: Lật tàu thủy trên sông Ayeyarwady, hàng chục người thiệt mạng

150 người dân làng Phayekyun đi trên 2 tàu thủy đã xảy ra tranh cãi liên quan tới vấn đề xây nhà, sau đó tấn công nhau khiến cả hai tàu bị lật, nhiều thi thể vẫn chưa tìm thấy.
Myanmar: Lật tàu thủy trên sông Ayeyarwady, hàng chục người thiệt mạng ảnh 1Tàu thủy trên sông Ayeyarwady, Myanmar. Ảnh minh họa. (Nguồn: rainforestcruises.com)

Ngày 24/7, Bộ Thông tin Myanmar thông báo 4 người đã thiệt mạng và 35 người khác mất tích trong vụ lật tàu trên sông Ayeyarwady thuộc địa phận vùng Magway, miền Trung nước này.

Theo nguồn tin trên, tối 23/7, khoảng 150 dân làng Phayekyun đã đi trên 2 tàu thủy để đến làng Kanthar.

Trong hành trình, dân làng đi trên hai tàu đã xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát liên quan tới vấn đề xây nhà.

[Lật tàu chở khách ngoài khơi phía Tây Indonesia, nhiều người mất tích]

Hai tàu đã bị lật khi người dân nhốn nháo tìm cách tháo chạy khi các bên sử dụng vũ khí tấn công nhau.

Lực lượng chức năng đã đưa được 4 thi thể, trong đó có 2 thi thể là nữ, lên bờ, trong khi nhiều người khác vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện, công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục