Myanmar mở 2 trạm kiểm soát biên giới quốc tế mới với Ấn Độ

Các trạm kiểm soát Tamu và Reedhorda nằm ở khu vực Sagaing và bang Chin, kết nối lần lượt với các khu vực Moreh và Zowkhaw của Ấn Độ, đã được mở cùng lúc trong ngày 8/8.
Myanmar mở 2 trạm kiểm soát biên giới quốc tế mới với Ấn Độ ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. (Nguồn: indianexpress.com)

Theo THX, hãng thông tấn Myanmar ngày 9/8 đưa tin, nước này đã mở hai trạm kiểm soát biên giới quốc tế mới với Ấn Độ tại Tamu và Reedhorda để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho cả hai bên.

[Ấn Độ, Myanmar tiến hành tuần tra phối hợp ở biển Andaman]

Các trạm kiểm soát Tamu và Reedhorda nằm ở khu vực Sagaing và bang Chin, kết nối lần lượt với các khu vực Moreh và Zowkhaw của Ấn Độ, đã được mở cùng lúc trong ngày 8/8, trong khuôn khổ thực thi Thỏa thuận Biên giới trên bộ lịch sử được ký giữa Myanmar và Ấn Độ hồi tháng Năm.

Người dân có hộ chiếu và thị thực có giá trị sẽ được đi qua những trạm kiểm soát này.

Myanmar và Ấn Độ đã ký thỏa thuận nêu trên trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ Affairs Sushma Swaraj tới Myanmar hôm 11/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục