Myanmar xem xét lập thêm Bộ Văn phòng Cố vấn nhà nước

Quốc hội Myanmar xem xét lập thêm Bộ Văn phòng Cố vấn nhà nước

Ngày 5/5, Quốc hội liên bang Myanmar đã nhất trí sẽ thảo luận việc bổ sung Bộ Văn phòng Cố vấn nhà nước vào cơ cấu chính phủ theo đề xuất của Tổng thống Htin Kyaw.
Quốc hội Myanmar xem xét lập thêm Bộ Văn phòng Cố vấn nhà nước ảnh 1Tổng thống U Htin Kyaw (thứ hai bên phải) và Cố vấn quốc gia Aung San Suu Kyi (đầu tiên bên phải) tại cuộc họp Quốc hội ở Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 30/3 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/5, Quốc hội liên bang Myanmar đã nhất trí sẽ thảo luận việc bổ sung Bộ Văn phòng Cố vấn nhà nước vào cơ cấu chính phủ theo đề xuất của Tổng thống Htin Kyaw.

Hiện bà Aung San Suu Kyi đang giữ chức Cố vấn Nhà nước Myanmar.

Theo Chủ tịch Quốc hội liên bang Myanmar Man Win Khaing Than, cuộc thảo luận sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tới.

Chính phủ mới của Myanmar do Tổng thống Htin Kyaw lãnh đạo, đã thành lập 21 bộ với 18 bộ trưởng, giảm so với 36 bộ và 32 bộ trưởng của chính phủ tiền nhiệm.

Chính phủ mới có thêm Bộ Các vấn đề sắc tộc. Ngoài chức Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà San Suu Kyi còn là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống.

Theo Hiến pháp năm 2008, Bộ Nội vụ, Bộ Các vấn đề biên giới và Bộ Quốc phòng do quân đội điều hành.

Chính phủ mới của Myanmar bắt đầu hoạt động từ ngày 1/4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục