Do đó, VNSteel cần chú trọng nghiên cứu và phát triển vào các sản phẩm mớinhư thép cán nguội, tôn mạ màu; nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm sau cánthép; liên kết các doanh nghiệp trong tổng công ty, tạo nên sức mạnh trên thịtrường.
Bên cạnh đó, VNSteel cũng cần phát triển hơn nữa hệ thống phân phối sản phẩm;phối hợp với Hiệp hội Thép Việt Nam, Bộ Công Thương để có giải pháp điều hànhchỉ đạo, phân công trong họat động sản xuất kinh doanh tốt hơn. Đặc biệt, đốivới những dự án đầu tư không hiệu quả, VNSteel cần kiên quyết xem xét lại, thậmchí dừng dự án để tập trung vào dự án khác có hiệu quả hơn.
Theo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, năm 2012, Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiệnNghị quyết 11, kiên quyết thắt chặt tín dụng, ưu tiên tín dụng cho các mặt hàngsản xuất phục vụ cho tiêu dùng, các mặt hàng phi sản xuất, phi tiêu dùng vẫnchưa được nới lỏng; thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn... điều này sẽ ảnhhưởng trực tiếp đến ngành thép.
Trong khi đó, với việc hội nhập sâu, hàng rào thuế quan của Việt Nam phảigiảm dần theo lộ trình cam kết WTO và AFTA, thép nhập khẩu từ Trung Quốc và cácnước trong khu vực ASEAN với ưu thế giá rẻ sẽ càng tạo thêm áp lực cạnh tranhcho các doanh nghiệp thép trong nước. Do đó, ngành thép cần đẩy mạnh đầu tưnghiên cứu, xây dựng kế hoạch đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực cạnhtranh cũng như tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu tiềm năng trong khu vựccũng như trên thế giới để tiêu thụ sản phẩm tốt hơn.
Bộ Công Thương đề nghị ngành thép cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án théplớn, trọng điểm như dự án cải tạo gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, dự án nhàmáy gang thép Lào Cai, nhà máy thép Thạch Khê công suất 2 triệu tấn/năm. Đồngthời, Bộ cũng chỉ đạo các địa phương rà soát và quản lý chặt chẽ việc cấp giấychứng nhận đầu tư các dự án thép tại địa phương mình; rà soát và thu hồi giấychứng nhận đầu tư của các dự án không đủ điều kiện triển khai, tránh cấp phéptràn lan gây nên tình trạng dư thừa công suất đối với một số sản phẩm thép.
Dự báo về thị trường năm 2012, Phó Tổng VNSteel Vũ Bá Ổn, cho biết thị trườngthép trong nước được dự báo có tăng trưởng, nhưng xu hướng chững và ảm đạm ítnhất đến hết quý 1 và dần dần phục hồi kể từ quý 2 tới. Bên cạnh đó, mặt bằnggiá cả trong nước vẫn phụ thuộc chủ yếu vào xu hướng tăng-giảm giá trên thịtrường thép thế giới.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong việc tự điều tiết thịtrường thép xây dựng do có sự mất cân đối về tương quan cung-cầu. Chính sáchkinh tế vĩ mô bao gồm chính sách tài khóa, tiền tệ và tín dụng, mặc dù đã nớilỏng ở một số ngành, lĩnh vực, nhưng nhìn chung vẫn tiếp tục được duy trì theohướng hạn chế đầu tư công, kiểm soát chặt thị trường tiền tệ tín dụng; năng lựcsản xuất thép vượt xa nhu cầu của thị trường nội địa nên các nhà máy phải sảnxuất cầm chừng; thị trường thép nội địa tuy có nhu cầu lớn nhưng lại không ổnđịnh và thường xuyên chịu áp lực từ thép nhập khẩu có giá cạnh tranh; nguy cơthiếu điện có thể tái diễn như mùa khô năm 2010... sẽ ảnh hưởng tới việc thựchiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh của ngành thép Việt Nam 2012.
Về phương hướng năm 2012, ông Vũ Bá Ổn cũng cho hay cùng với các giải phápcủa mình, VNSteel đề nghị Chính phủ có giải pháp ổn định kinh tế tế vĩ mô, giữổn định đồng tiền nội địa, từng bước giảm lãi suất huy động và cho vay; ổn địnhtỷ giá ngoại tệ (USD), đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ với mục đích nhập khẩunguyên vật tư để sản xuất; hạn chế nhập khẩu cho nhu cầu tiêu dùng xa xỉ; cóchính sách hạn chế cho vay ngoại tệ để nhập khẩu những mặt hàng mà trong nước đãsản xuất được và đáp ứng đủ nhu cầu như thép xây dựng, thép tấm cán nguội dạngcuộn, tôn mạ kẽm, tôn mạ màu, ống thép các loại, thép kết cấu mạ…
Bên cạnh đó, VNSteel cũng đề nghị Chính phủ bảo lãnh để được vay vốn từ cácnguồn vay nước ngoài nhằm sớm triển khai đầu tư dự án nhà máy thép tấm cán nóngcông suất 2 triệu tấn/năm; các ngân hàng có cơ chế ưu tiên thu xếp vốn để cácchủ đầu tư sớm triển khai, đảm bảo tiến độ của các dự án nhà máy đi vào hoạtđộng theo kế hoạch.
Ngoài ra, VNSteel cũng đề nghị Bộ Công Thương ưu tiên cung cấp điện ổn địnhvà liên tục cho các đơn vị sản xuất phôi thép; tổ chức nhiều hơn nữa các hoạtđộng xúc tiến thương mại thị trường trong và ngoài nước, nhằm hỗ trợ doanhnghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trương, liên kết, hợp tác, đầutư để giúp ngành thép đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tại hội nghị, ông Vũ Bá Ổn cũng chia sẻ,tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong năm qua đạt gần 12.000 tỷ đồng, giảm4,2% so với năm 2010.
Theo ông Ổn, một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng của ngành thépgiảm một phần do tác động từ các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạmphát theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhiều công trình xây dựng đã đình, hoãn,giãn tiến độ; thị trường bất động sản ảm đạm; lãi suất cho vay luôn đứng ở mứcquá cao khiến việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của cácdoanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và việc tăng cao của tỷ giá ngoại tệUSD/VND, giá điện, xăng, dầu, than… đã làm cho chi phí đầu vào của sản xuất théptăng, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng theo.
Để tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp buộc phải tăng chiết khấu bán hàng, ápdụng chế độ hỗ trợ vận chuyển đến tận chân công trình, trợ giá đối với các côngtrình lớn. Tuy nhiên, sức tiêu thụ không được cải thiện, lượng tồn kho lớn khiếnngành thép càng thêm khó khăn…/.