Nam Phi ca ngợi lực lượng chống đảo chính do ECOWAS thành lập

Tổng thống Nam Phi Ramaphosa nhận định châu Phi nên học tập quyết tâm của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) trong việc giải quyế tvà đối mặt với các cuộc đảo chính.
Nam Phi ca ngợi lực lượng chống đảo chính do ECOWAS thành lập ảnh 1Binh sỹ Burkina Faso. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ca ngợi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) việc khối này đã phát triển một lực lượng chống đảo chính là một chiến lược "mang tính quyết định."

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo tại thủ đô Pretoria, Tổng thống Nam Phi nhận định châu Phi nên học tập ECOWAS trong việc đang giải quyết những vấn đề này cũng như cách khối này đối mặt với các cuộc đảo chính.

Ông Ramaphosa cho biết: "Quyết tâm và sự dứt khoát của ban lãnh đạo ECOWAS là điều nổi bật như một ví dụ điển hình cho phần còn lại của lục địa."

Trong những tháng gần đây, các cuộc đảo chính liên tục nổ ra ở khu vực Tây Phi.

Ngay lập tức, khối ECOWAS gồm 15 quốc gia thành viên đã triển khai “lực lượng hỗ trợ ổn định" ở Guinea Bissau sau khi âm mưu đảo chính tại đây được báo cáo hồi tháng Hai vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 11 người.

[Đảo chính tại Burkina Faso: ECOWAS đình chỉ tư cách thành viên]

Kể từ năm 1974 đến nay, đã có 4 cuộc đảo chính quân sự xảy ra tại quốc gia ven biển nằm ở phía Nam Senegal với dân số khoảng hai triệu người có ngôn ngữ chính là tiếng Bồ Đào Nha này. Lần gần đây nhất là vào năm 2012.

Theo Tổng thống Guinea Bissau, “lực lượng hỗ trợ ổn định” bao gồm quân đội từ Ghana, Cote d’Ivoire (Bờ Biển Ngà), Nigeria và Senegal.

Trao đổi với báo giới, ông Embalo tuyên bố: “ECOWAS đã tìm ra giải pháp. Ở Guinea Bissau, chúng tôi có quân từ ECOWAS. Chúng tôi cũng sẽ làm như vậy ở các nước khác"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục