Nâng cao năng lực cảnh báo thiên tai theo hướng chuyên sâu

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2017 là cải tiến nội dung các bản tin dự báo theo hướng chuyên sâu, chi tiết, rõ ràng hơn.
Nâng cao năng lực cảnh báo thiên tai theo hướng chuyên sâu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được xác định là tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản hiện có như Luật Phòng chống thiên tai, các quyết định của Thủ tướng quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo... truyền tin thiên tai.

Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017, được tổ chức ngày 28/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết ngành đẩy mạnh nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn nhằm xác định cấp độ rủi ro và chi tiết hóa cấp độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai ở Việt Nam.

Ngành theo dõi chặt chẽ và dự báo sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo, phòng tránh.

Mặt khác, ngành cần rà soát, đánh giá lại công nghệ dự báo hiện có và nâng cao năng lực khoa học công nghệ trong dự báo bão bằng các mô hình hiện đại với hệ thống siêu máy tính để có nhiều hơn, tốt hơn các sản phẩm dự báo hiện có ở Việt Nam khi bão vào Biển Đông; cải tiến nội dung các bản tin dự báo theo hướng chuyên sâu, chi tiết, rõ ràng hơn cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bão và các thiên tai khác cho cộng đồng; nâng cao năng lực của đội ngũ dự báo viên các cấp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ đầu tư xây dựng các hệ thống trạm phao nhằm tăng cường số liệu bão trên biển. Bộ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, đa phương để trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn xuyên biên giới; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bão và các hiện tượng thiên tai khác phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và chủ các công trình hồ chứa, để có phương thức cung cấp kịp thời số liệu xả lũ cho các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trong mùa bão lũ.

Năm 2016, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện hiệu quả. Bộ tập trung chỉ đạo việc hoàn thành xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Khí tượng Thủy văn, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ.

Bộ rà soát, kiểm tra toàn bộ phương tiện, máy móc, trang thiết bị, thông tin liên lạc của các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống; hoàn thiện các phương tiện, công cụ dự báo khí tượng thuỷ văn, các phương án phục vụ phòng chống thiên tai tại các Đài Khí tượng Thủy văn địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.