Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội nhà báo tỉnh Trà Vinh

Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam có chính sách đặc thù cho những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có các tờ báo chữ Khmer nhằm phát huy hiệu quả tuyên truyền với đồng bào Khmer.
Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội nhà báo tỉnh Trà Vinh ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 1/11, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam, do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh về nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái tiếp và làm việc với đoàn.

Nhà báo Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh cho biết Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh hiện có 106 hội viên sinh hoạt tại 5 Chi hội nhà báo trực thuộc.

Thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn bản thực hiện quy định của nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên các chi hội luôn được Hội chú trọng.

Nhiều năm qua, ở Trà Vinh chưa xảy ra tình trạng hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp phải xử lý. Các chi hội thường xuyên củng cố, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động và phát triển hội viên.

Tại buổi làm việc, Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh đã nêu một số kiến nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cần thống nhất mô hình tổ chức của các Hội địa phương về cơ quan hành chính, biên chế, cơ chế cấp kinh phí; cần sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng theo đúng tinh thần của Luật Thi đua khen thưởng.

Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng văn bản riêng quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo của Hội làm căn cứ để các Hội, Chi hội nhà báo trực thuộc quy hoạch, giới thiệu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh cũng kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam có chính sách đặc thù cho những tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long có các tờ báo chữ Khmer nhằm phát huy hiệu quả hoạt động trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh; cho biết Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vình và các sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện giúp Hội Nhà báo tỉnh hoạt động hiệu quả.

Trước mắt là các vấn đề bố trí trụ sở làm việc ổn định; hỗ trợ kiện toàn nhân sự; nâng cấp giải báo chí của Hội lên cấp tỉnh.

[Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao]

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh thời gian tới đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh cần định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí để nâng cao hiệu quả tuyên truyền phù hợp với xu thế hiện nay.

Hội cũng cần tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội nhà báo tỉnh Trà Vinh ảnh 2Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái cũng thông tin một số kết quả của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng năm nay.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ những người làm báo, trong đó có Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh vào sự phát triển chung của tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Hội Nhà báo tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành với Trà Vinh, tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư của tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục