Nền kinh tế Mỹ tiếp tục có dấu hiệu sáng sủa

Trong tháng Hai, hoạt động sản xuất tại Mỹ tăng trưởng ở mức cao nhất trong 7 năm qua, với chỉ số từ 60,8% của tháng Giêng lên 61,4%.
Viện Quản lý nguồn cung của Mỹ (ISM) ngày 1/3 ra báo cáo cho biết, trong thángHai, hoạt động sản xuất tại Mỹ đã tăng trưởng ở mức cao nhất trong vòng bảy nămqua, với chỉ số hoạt động kinh doanh sản xuất tăng từ 60,8% của tháng Giêng lên61,4%.

Chỉ số này cao hơn mức dự báo 46,5% của các nhà phân tích kinh tế Phố Wall vàcũng là tháng thứ 19 liên tiếp chỉ số hoạt động sản xuất của Mỹ tăng.

Nhà kinh tế trưởng thuộc Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ có trụ sởtại New York, ông Kurt Karl nhận định trong ngành sản xuất của Mỹ, chỉ số sảnxuất công nghiệp cũng như chỉ số việc làm hiện đang ở mức tăng trưởng mạnh nhấtkể từ tháng 5/2004, và không có dấu hiệu giảm sút trong thời gian tới.

Theo ông Karl, bất chấp tình trạng giá cả của các sản phẩm công nghiệp và giádầu thế giới cùng chỉ số lạm phát không ngừng tăng cao, các khu vực nhà máy củaMỹ vẫn tiếp tục phát triển vững chắc so với các lĩnh vực khác, chiếm tới 11% mứctăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu thế giới này.

Một báo cáo khác của tập đoàn phân tích ngành công nghiệp ôtô Mỹ Autodata côngbố cùng ngày cho biết, doanh số bán xe hơi tại thị trường Mỹ trong tháng Hai vừaqua đạt 13,4 triệu xe, tăng 27% so với tháng trước đó. Đây là mức tăng mạnh nhấtkể từ tháng 8/2009.

Theo số liệu thống kê mới nhất, hãng sản xuất ôtô lớn nhất nước Mỹ GeneralMotors Co. (GM) dẫn đầu thị trường xe hơi nước này với doanh thu tăng 46%. Xếpngay sau là hai "đại gia" ôtô của Nhật Bản là Toyota và Nissan Motor Co. với mứctăng doanh thu lần lượt là 42% và 32%.

Doanh số bán hàng của các loại xe thể thao đa dụng SUV, xe tải hạng nhẹ... cũngghi nhận mức tăng 32% trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao kể từ sau cơn bãonhiệt đới Katrina gây ảnh hưởng nền kinh tế Mỹ từ năm 2005.

Cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke cho biết, nềnkinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,8% trong quý IV/2010, tăng trong quý thứ bảy liêntiếp sau khi giảm 2,6% trong năm 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chínhtoàn cầu tồi tệ.

Tuy nhiên, ông Bernanke đồng thời cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp 9% hiện nay ở nướcnày vẫn ở mức cao, mặc dù đã giảm 4% so với tháng 12 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục