Nga ấn định thời điểm tổ chức đối thoại thường niên với Tổng thống Putin

Sự kiện “Đường dây trực tiếp với Tổng thống Putin” sẽ được tổ chức kết hợp với cuộc họp báo lớn thường niên của Tổng thống có tên gọi “Tổng kết năm cùng Vladimir Putin.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. (Ảnh: AA/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 6/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức chương trình đối thoại thường niên mang tên “Đường dây trực tiếp với Tổng thống Putin” vào ngày 19/12 tới.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho biết chương trình năm nay sẽ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý các câu hỏi của người dân Nga.

Các câu hỏi sẽ được thu thập qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS, trang web và mạng xã hội. Quy trình tiếp nhận câu hỏi sẽ bắt đầu từ tối 7/12 (theo giờ địa phương).

Cũng theo ông Peskov, sự kiện lần này sẽ được tổ chức kết hợp với cuộc họp báo lớn thường niên của Tổng thống Putin có tên gọi “Tổng kết năm cùng Vladimir Putin.”

Các phóng viên từ các cơ quan truyền thông liên bang, khu vực và quốc tế sẽ được cấp phép tham dự.

“Đường dây trực tiếp với Tổng thống Putin” là chương trình truyền hình được quan tâm ở Nga, trong đó ông Putin với vai trò là người đối thoại chính trả lời trực tiếp các câu hỏi của công dân Nga ở trong và ngoài nước, cũng như từ công dân, học giả các nước khác quan tâm đến đời sống chính trị-xã hội ở Nga.

Chương trình đầu tiên được tổ chức trên các kênh truyền hình và đài phát thanh quốc gia của Nga vào ngày 24/12/2001. Kể từ đó, sự kiện này được tổ chức thường niên, ngoại trừ các năm 2004, 2012 và 2020.

Theo truyền thống, chương trình đối thoại thường niên này là dịp để nhà lãnh đạo Nga tiếp nhận ý kiến của người dân về các chính sách của Chính phủ Nga sau một năm điều hành.

Những năm trước, Tổng thống Nga thường tổ chức một cuộc họp báo riêng với giới truyền thông và một cuộc đối thoại trực tuyến với người dân Nga.

Tuy nhiên, trong đại dịch COVID-19, Văn phòng Tổng thống Nga đã quyết định gộp chung hai cuộc đối thoại này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.