FSVTS và Rosoboronoexport đều ra tuyên bố khẳng định họ không chuyên chở vũkhí và đạn dược cho Syria, đồng thời cái gọi là vũ khí được vận chuyển trên máybay dân dụng Syria, không phải sản phẩm của họ.
Cho tới nay, mọi hàng hóa được vận chuyển thông qua FSVTS vàRosoboronoexport, đều được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng đã ký, phù hợp vớiluật pháp Nga và các tiêu chuẩn quốc tế.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mátxcơva chưa nhận được thông tin vềnhững hàng hóa bị Thổ Nhĩ Kỳ giữ trên chiếc máy bay cất cánh từ thủ đô Nga điDamascus.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Qatar Khalid Bin Mohammad al-Attiyahđã bác bỏ cáo buộc nước này đang cung cấp vũ khí hay tiền mua vũ khí cho phe đốilập Syria, song cho rằng Liên hợp quốc nên tán thành việc ủng hộ phe đối lập;đồng thời xem xét thành lập vùng cấm bay ở Syria để bảo vệ dân thường.
Phát biểu nhân chuyến thăm Tokyo, ông al-Attiyah cho biết Qatar đang cung cấplương thực và thuốc men cho phe đối lập Syria chống lại quân đội của Tổng thốngBashar al-Assad, tuy nhiên vũ khí họ cần để đối phó với các lực lượng thiệnchiến của chính quyền Qatar và một vùng cấm bay hay vùng đệm sẽ cần phải đượcLiên hợp quốc chấp thuận./.