Nga, Belarus đoàn kết ứng phó hiệu quả các thách thức từ bên ngoài

Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh hai nước đang đoàn kết phản ứng hiệu quả đối với những thách thức từ bên ngoài.
Nga, Belarus đoàn kết ứng phó hiệu quả các thách thức từ bên ngoài ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong bài phát biểu thông điệp qua video gửi tới Diễn đàn khu vực Nga-Belarus lần thứ 9 ngày 1/7, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh hai nước đang đoàn kết phản ứng hiệu quả đối với những thách thức từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định hợp tác giữa các chủ thể Liên bang Nga và các khu vực của Cộng hòa Belarus là một trong những nền tảng của quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước và là đầu tàu của quan hệ hợp tác kinh tế gần gũi và cùng có lợi, qua đó thương mại song phương đạt mức 40 tỷ USD trong năm 2021.

Nga cũng sẵn sàng hỗ trợ thực hiện một số dự án đầu tư của Belarus nhằm tạo ra các ngành công nghiệp mới và hiện đại hóa hiện có ở hai nước.

[Nga-Belarus tăng cường sức mạnh phòng thủ của Nhà nước Liên minh]

Ông Putin cho rằng áp lực chính trị và trừng phạt chưa từng có từ phương Tây đang thúc đẩy hai nước đẩy nhanh quá trình thống nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại do các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp gây ra, dễ dàng làm chủ việc sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu, phát triển năng lực mới và mở rộng hợp tác với các nước hữu nghị.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh hợp tác thành công của hai nước trong lĩnh vực công nghệ cao. Trong số đó, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Nga (Rosatom) có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Belarus ở tỉnh Grodno trong năm nay.

Đồng thời, các chuyên gia Belarus sẽ tham gia vào việc xây dựng các cơ sở của Cơ quan vũ trụ Nga (Roskosmos) tại sân bay vũ trụ Phương Đông ở tỉnh Amur, vùng Viễn Đông của Nga.

Ông Putin nhấn mạnh: “Nga và Belarus có ý định phát triển hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và cung cấp phân bón, thực phẩm cho các thị trường thế giới. Hai bên đã thảo luận chi tiết về vấn đề này, bao gồm cả thỏa thuận sử dụng khả năng trung chuyển của bến cảng Nga ở Baltic để xuất khẩu hàng hóa của Belarus ra thị trường nước ngoài.”

Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đánh giá Diễn đàn các khu vực là một phản ứng hiệu quả đối với những thách thức mới.

Ông nói: “Đối với Belarus và Nga, Diễn đàn này từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của tình thân ái của các dân tộc Slav. Diễn đàn là một phản ứng hiệu quả và đầy đủ đối với những thách thức mới mà chúng ta phải đối mặt ngày nay."

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh, trong thực tế địa chính trị hiện nay, Diễn đàn đã hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhằm góp phần tạo nền tảng kinh tế vững chắc trong công cuộc xây dựng Nhà nước Liên minh, phát triển các cơ chế thực thi các thỏa thuận đã được ở cấp cao và cao nhất giữa hai nước.

Các khu vực của mỗi nước đều nhận được những cơ hội mới để xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ và các chuyên gia của hai nước cùng làm việc trong những lĩnh vực chuyên môn cao tại sân bay vũ trụ Phương Đông và tại Nhà máy điện hạt nhân của Belarus.

Theo hãng thông tấn BELTA, trong hai ngày làm việc (30/6 và 1/7) của Diễn đàn các khu vực Nga-Belarus, hơn 400 trăm thỏa thuận và hợp đồng đã được ký kết giữa các địa phương và các doanh nghiệp liên doanh của hai nước.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký ước tính khoảng 1 tỷ USD. Diễn đàn là sự kiện thường niên do Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Quốc hội Belarus và Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Nga đồng chủ trì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.