Nga cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn từ Ukraine sang

Hàng ngàn người Ukraina muốn ở lại Nga vô thời hạn, Thống đốc khu vực Rostov Vasily Golubev của Nga cho biết ngày 2/3 sau khi trở về từ Crimea.
Nga cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn từ Ukraine sang ảnh 1Người biểu tình thân Nga vây cờ Nga trong cuộc tuần hành ở Donetsk, Ukraine ngày 1/3. (Nguồn: AFP)

Hàng ngàn người Ukraina muốn ở lại Nga vô thời hạn, Thống đốc khu vực Rostov Vasily Golubev của Nga cho biết ngày 2/3 sau khi trở về từ Crimea.

Theo ITAR-TASS, trong khi bình luận về chuyến đi, ông Golubev nói rằng dòng người tị nạn Ukraine sang khu vực này đang tăng nhanh lên.

"Những người tị nạn lo lắng về sự không chắc chắn tình hình nơi họ ở," Thống đốc nói.

Khu vực Rostov đã chuẩn bị chỗ ở tạm thời cho người tị nạn có thể từ tràn sang từ Ukraine.

"Những người dân tị nạn đang đối mặt với mối đe dọa không được trả lương và lương hưu đồng thời lo lắng về nguồn cung cấp thực phẩm tới nơi tị nạn," ông Golubev nói.

Ông Golubev cho biết thêm, khu vực Rostov sẽ cung cấp thực phẩm và các hình thức viện trợ nhân đạo khác.

Khu vực Rostov đã hợp tác với tỉnh giáp biên giới, Donetsk và Lugansk của Ukraine trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ người tị nạn.

Trong một diễn biến khác, lực lượng biên phòng Nga ngày 2/3 cho biết có tới 675.000 người Ukraine đã chạy sang Nga trong khoảng thời gian từ tháng Một-tháng Hai năm nay. Hãng Itar Tass nhận định động thái này như là dấu hiệu của một "thảm họa nhân đạo" -

"Nếu 'hỗn loạn cách mạng' ở Ukraine tiếp tục, hàng trăm ngàn người tị nạn sẽ tràn vào khu vực biên giới Nga," Itar-Tass dẫn lời cơ quan biên phòng cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục