Nga kêu gọi một cuộc điều tra công bằng và toàn diện về MH17

Ngày 22/7, Đại sứ Nga tại Malaysia tổ chức họp báo cho biết Nga đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra công bằng, toàn diện và đầy đủ về vụ rơi máy bay MH17.
Nga kêu gọi một cuộc điều tra công bằng và toàn diện về MH17 ảnh 1Đại sứ Nga Lyudmila Vorobyeva tại cuộc họp báo ngày 22/7. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 22/7, tại Kuala Lumpur, Đại sứ Nga tại Malaysia Lyudmila Vorobyeva đã tổ chức một cuộc họp báo cho biết Nga đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra công bằng, toàn diện và đầy đủ về vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines tại Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua.

Tại cuộc họp báo, Đại sứ Vorobyeva đã dẫn tuyên bố ra ngày 20/7 vừa qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga đã nhiều lần kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine nhanh chóng chấm dứt đổ máu và ngồi vào bàn đàm phán. Nước Nga sẽ làm tất cả trong phạm vi ảnh hưởng của mình để cuộc xung đột hiện nay ở miền Đông Ukraine chuyển từ trạng thái quân sự sang đàm phán bằng các phương tiện ngoại giao và hòa bình.

Điều quan trọng là một nhóm chuyên gia chính thức (được thành lập cho việc điều tra MH17) do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên hợp quốc (ICAO) bảo trợ phải được tiếp cận hiện trường vụ tai nạn.

Khi được hỏi về cáo buộc rằng lực lượng ly khai đã cản trở công tác điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn rơi, bà cho biết quân nổi dậy đã "mong muốn hợp tác" ngay từ ngày đầu tiên khi sự cố xảy ra ở gần khu vực làng Grabovo nơi phiến quân kiểm soát và ý kiến này của bà dựa trên báo cáo của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE).

Bà cũng cho biết thật không công bằng khi đổ lỗi cho quân ly khai thân Nga đã bắn hạ máy bay MH17, làm thiệt mạng 298 hành khách và phi hành đoàn, bởi vì phiến quân không được trang bị phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc sở hữu vũ khí hiện đại để làm được việc đó.

Về những cáo buộc cho rằng Nga có liên quan đến thảm họa MH17, bà Vorobyeva cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ. Ngay từ đầu, Nga đã kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch và đầy đủ do các chuyên gia quốc tế đảm nhiệm.

Cũng tại cuộc họp báo, Đại sứ Vorobyeva khẳng định Nga sẽ hợp tác đầy đủ với Chính phủ Malaysia và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á trong thời điểm khó khăn này.

Bà cũng bày tỏ sự cảm thông và chuyển lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân trên chuyến bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục