Nga không gắn gia nhập WTO với "nhượng bộ" khác

Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga không gắn việc gia nhập WTO với những "nhượng bộ" nào đó về các vấn đề khác, trong đó có vấn đề Libya.
Ngày 13/3, phát biểu trong chương trình truyền hình "Câu chuyện thời sự" trênkênh 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga không gắn việc gia nhậpWTO với những "nhượng bộ" nào đó về các vấn đề khác, trong đó có vấn đề Libya.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Lavrov đưa ra khi trả lời câu hỏi về nhữngthông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về việc Nga sẵn sàngnhượng bộ, kể cả lập trường về Libya, để được gia nhập Tổ chức thương mại thếgiới (WTO) sớm nhất.

Ông nhấn mạnh Nga tuân thủ tiêu chí hết sức đơn giản về việc gia nhập WTO. Tổchức này có những tiêu chuẩn, tiêu chí, chuẩn mực của nó, mà trên cơ sở đó cácnước gia nhập tổ chức này. Nga đang thực hiện tất cả những yêu cầu này một cáchtrung thực, phù hợp với mỗi lĩnh vực đàm phán.

Nga bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập WTO từ năm 1993. Trở ngại chính trêncon đường hội nhập với tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này đối với Nga làlập trường của Gruzia, vốn rút khỏi tiến trình đàm phán về việc Nga gia nhập WTOtừ cuối tháng 4/2008, phản đối việc Tổng thống Nga ra lệnh dỡ bỏ lệnh trừng phạtkinh tế đối với Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ thuộc Gruzia đã tuyênbố độc lập.

Nga và Gruzia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao sau cuộc chiến chớp nhoáng hồitháng 8/2008 và việc Mátxcơva công nhận độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia.

Hiện tại Bern (Thụy Sĩ) đang diễn ra cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Tbilisivề việc Nga gia nhập WTO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục