Nga ký các hợp đồng xuất khẩu 100 máy bay chiến đấu hạng nhẹ Yak-130

Đại diện của nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport thông báo, Moskva cho đến thời điểm này đã ký các hợp đồng xuất khẩu tổng cộng 100 máy bay chiến đấu hạng nhẹ và huấn luyện tối tân Yak-130.
Nga ký các hợp đồng xuất khẩu 100 máy bay chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 ảnh 1Máy bay chiến đấu và huấn luyện Yak-130. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 27/3, đại diện của nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Nikolai Ruban thông báo, Moskva cho đến thời điểm này đã ký các hợp đồng xuất khẩu tổng cộng 100 máy bay chiến đấu hạng nhẹ và huấn luyện tối tân Yak-130.

Phát biểu với phóng viên tại Triển lãm hàng không quốc tế Langkawi ở Malaysia, ông Ruban nói: "Cho đến thời điểm này, khoảng 100 máy nay đã được ký hợp đồng."

Theo ông, hợp đồng xuất khẩu đầu tiên liên quan loại máy bay này đã được ký hồi năm 2011.

[Nga trình diễn máy bay Yak-130 theo yêu cầu của Malaysia]

Yak-130 là máy bay tiêm kích đa nhiệm hiện đại với các chức năng trinh sát và tấn công hạng nhẹ.

Trong lĩnh vực huấn luyện phi công, Yak-130 được coi là sự lựa chọn hàng đầu của không quân nhiều nước, nhờ ưu thế giá rẻ so với các mẫu tiêm kích huấn luyện khác.

Hiện máy bay Yak-130 do Nga chế tạo có giá khoảng 15 triệu USD, trong khi máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ có giá khoảng 47 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục