Trong đó, tình báo Mỹ không đủ sức dự đoán chắc chắn về phản ứng của chính quyền Nga với "những sự kiện tiềm ẩn khả năng gây bất ổn tại Mátxcơva như những cuộc biểu tình phản đối và tấn công khủng bố."
Trong tài liệu "Luận chứng ngân sách của chương trình tình báo quốc gia dành cho Quốc hội," Nga là một trong những "mục tiêu ưu tiên" của phản gián Mỹ, cùng với Trung Quốc, Iran, Cuba và Israel.
Sự hiện diện của Nhà nước Do Thái trong danh sách này cho thấy rằng Washington quan tâm dò xét những bí mật "không chỉ của kẻ thù, mà cả của bạn bè."
Trong số những mục tiêu "khó thâm nhập" có tên Pakistan.
Còn đất nước "tù mù nhất" đối với Mỹ, như ITAR-TASS phản ánh, là Triều Tiên./.