Nga lên án phát biểu mang tính "đối đầu” của Tổng thống Pháp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, những bình luận của Tổng thống Pháp trong bài phát biểu hôm 5/3 cho thấy Pháp đang nghĩ tới việc tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.

(Tư liệu) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp báo ở Vacsava, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)
(Tư liệu) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp báo ở Vacsava, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Điện Kremlin ngày 6/3 lên án bài phát biểu “mang tính đối đầu cao” của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó, ông chủ Điện Élysée gọi Nga là mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, những bình luận của Tổng thống Pháp trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 5/3 cho thấy Paris đang nghĩ tới việc tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Peskov nhận định diễn biến này khó có thể được xem là bài phát biểu của một nhà lãnh đạo đang nghĩ tới hòa bình.

Đại diện Điện Kremlin chỉ trích ông Macron đã bỏ qua những sự thật quan trọng và không đề cập đến những lo ngại cũng như nỗi sợ hãi chính đáng của Nga.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng phê phán những bình luận của nhà lãnh đạo Pháp hoàn toàn xa rời thực tế và mâu thuẫn với các tuyên bố trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.