Nga tiết lộ kế hoạch chế tạo tên lửa siêu trọng trị giá hơn 20 tỷ USD

Cơ quan hàng không vũ trụ nhà nước Roscosmos của Nga cho biết các công ty công nghiệp không gian của Nga đã xác nhận sẵn sàng chế tạo một tên lửa siêu trọng.
Nga tiết lộ kế hoạch chế tạo tên lửa siêu trọng trị giá hơn 20 tỷ USD ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Pars Today)

Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ nhà nước Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin đã đăng trên tài khoản Twitter cá nhân cho biết, các công ty công nghiệp không gian của Nga đã xác nhận sẵn sàng chế tạo một tên lửa siêu trọng.

Ông Rogozin viết: "Viện nghiên cứu chế tạo máy-trung tâm khoa học hàng đầu của Roscosmos có trụ trở ở quận Korolyov của thủ đô Moskva - khẳng định rằng các đội thiết kế và sản xuất đã sẵn sàng thực hiện dự án chế tạo một tên lửa đẩy siêu trọng."

Trước đó, ông Rogozin đã tiết lộ rằng tên lửa siêu trọng đã được đặt tên chính thức là Yenisey và sẽ có cuộc thử nghiệm đầu tiên từ trung tâm phóng thử tên lửa Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga vào năm 2028.

[Nga: Chiến lược tên lửa mới của Mỹ sẽ gây ra chạy đua vũ trang]

Theo thông tin thiết kế, tên lửa siêu trọng của Nga sẽ có khả năng mang thiết bị nặng 70 tấn lên quỹ đạo thấp của Trái Đất. Tuy nhiên, chức năng chính của nó là đảm bảo các sứ mệnh ở vùng nằm ngoài lực hút của Trái Đất, trong đó có các chuyến bay tới Mặt Trăng và Sao Hỏa. Việc xây dựng các cơ sở phóng tên lửa sẽ được khởi công từ năm 2026.

Roscosmos ước tính tổng chi phí cho việc chế tạo tên lửa và các cơ sở phóng là khoảng 1.500 tỷ ruble (22,6 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).