Ngân hàng Hoàng gia Canada: Nền kinh tế khó tránh nguy cơ suy thoái

Ngân hàng Trung ương Canada đang tạm dừng tăng lãi suất và có thể duy trì mức 4,5% cho tới cuối năm 2023, tuy nhiên lãi suất ở mức cao càng lâu thì càng có nhiều “nỗi đau sắp xuất hiện.”
Ngân hàng Hoàng gia Canada: Nền kinh tế khó tránh nguy cơ suy thoái ảnh 1Đồng đôla Canada. (Ảnh: 123rf/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo cáo kinh tế do Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) công bố ngày 16/3 nhận định mặc dù nền kinh tế nước này rất khởi sắc ngay từ đầu năm 2023, nhưng điều này không có nghĩa Canada có thể tránh được một cuộc suy thoái trong những tháng tới.

Hiện tại, người tiêu dùng Canada vẫn chưa cảm nhận đầy đủ những tác động do lãi suất cao.

Báo cáo cho rằng tăng trưởng kinh tế của Canada hiện ổn định hơn sau những lo ngại về việc tăng mạnh lãi suất hồi năm ngoái, song thông thường lãi suất tác động tới nền kinh tế với độ trễ đáng kể và thường dẫn tới những hậu quả chưa thể lường trước được.

[Kinh tế Canada đang mất đà tăng trưởng và có thể suy thoái]

Kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất là nền kinh tế khu vực Bắc Mỹ này sẽ bị suy thoái nhẹ trong các quý giữa năm 2023.

Ảnh hưởng của chi phí đi vay cao đã được thể hiện đầy đủ trong các lĩnh vực nhạy cảm như bất động sản, nhưng dường như vẫn chưa tác động một cách đầy đủ đến chi tiêu của người tiêu dùng.

Thị trường việc làm mở rộng với lượng công việc đưa vào thị trường này tăng, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh và việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan tới đại dịch COVID-19 đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng của Canada.

Theo RBC, Ngân hàng Trung ương Canada đang tạm dừng tăng lãi suất và có thể duy trì mức 4,5% cho tới cuối năm 2023, tuy nhiên lãi suất ở mức cao càng lâu thì càng có nhiều “nỗi đau sắp xuất hiện.”

Lãi suất cao hơn sẽ làm giảm sức mua của các hộ gia đình, nhưng với một độ trễ nhất định.

Người Canada trong thời gian tới sẽ cảm thấy “không còn được giàu có” khi giá nhà giảm và các khoản thanh toán nợ cao lên khiến thu nhập bị giảm đi và buộc họ phải kiềm chế chi tiêu vào dịp cuối năm nay.

Kiểu trải nghiệm kinh tế đi xuống này sẽ phụ thuộc vào mức độ lạm phát sẽ được duy trì như thế nào và mức độ chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương đến đâu.

Hồi tháng 1/2023, tỷ lệ lạm phát của Canada giảm xuống mức 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn cao gấp 3 lần so với mục tiêu của ngân hàng trung ương nước này.

Mặc dù RBC kỳ vọng là suy thoái nhẹ, nhưng khả năng chi tiêu hộ gia đình và thị trường lao động vẫn tăng trong ngắn hạn, có thể là nguyên nhân dẫn tới khả năng phải tăng lãi suất.

Tuy nhiên, theo báo cáo của RBC, triển vọng hồi phục vẫn có thể xảy ra vào những tháng cuối năm khi dân số gia tăng thông qua chương trình tăng cường nhập cư để thúc đẩy nền kinh tế.

Việc người nhập cư gia tăng sau các đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 sẽ giúp lấp đầy những khoảng trống trên thị trường lao động và cũng sẽ bổ sung thêm gần một triệu người tiêu dùng vào dân số của Canada trong khoảng các năm 2023 và 2024.

Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của quốc gia trên với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể sẽ tiếp tục tăng ở mức khiêm tốn trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục