Ngày Càphê Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt

“Ngày Càphê Việt Nam lần thứ nhất” năm 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Thời kỳ phát triển mới càphê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.”
Ngày Càphê Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 6306/VPCP-KTN về việc chọn ngày 10/12 là Ngày Càphê Việt Nam, từ ngày 9-11/12, chương trình “Ngày Càphê Việt Nam lần thứ nhất” năm 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Thời kỳ phát triển mới càphê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.”

Thông tin này được ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố tại buổi gặp gỡ báo chí nhằm giới thiệu về “Ngày càphê Việt Nam lần thứ nhất” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Hiệp hội Càphê cacao Việt Nam tổ chức sáng 14/11 tại trụ sở Bộ Công Thương, Hà Nội.

Theo ông Phạm S, Lâm Đồng là tỉnh có tiến độ tái canh cây càphê nhanh nhất cả nước và diện tích canh tác càphê lên tới hơn 155.200ha, với sản lượng khoảng 430.000 tấn, năng suất trung bình gần 3 tấn/ha.

Cùng với đó, Đà Lạt là địa danh có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng để sản xuất sản phẩm càphê chè hảo hạng thuộc tốp đầu thế giới. Vì vậy, càphê Đà Lạt luôn được các công ty kinh doanh săn lùng, thu mua với giá cao gấp nhiều lần loại càphê khác.

Vì thế, "Ngày càphê Việt Nam lần thứ nhất" được chọn tổ chức tại Đà Lạt sẽ là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa của Việt Nam trên thị trường thế giới.

Đây cũng là dịp giúp các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm sản phẩm, gặp gỡ giao lưu, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ càphê “Made in Vietnam.”

[Đưa Tây Nguyên thành địa danh thưởng lãm càphê độc đáo thế giới]

Chia sẻ thêm thông tin về “Ngày càphê Việt Nam lần thứ nhất,” ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội càphê ca cao Việt Nam cho biết, người Pháp mang hạt giống càphê cho nông dân Việt Nam trồng từ năm 1857. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 1,8 triệu tấn càphê nhân, đạt kim ngạch 3,2 tỷ USD/năm. Hiện tại, Việt Nam là nước sản xuất càphê lớn thứ 2 thế giới (sau Brazil).

Cũng theo ông Lương Văn Tự, trong khuôn khổ “Ngày càphê Việt Nam lần thứ nhất” sẽ diễn ra hội thảo “Thời kỳ phát triển mới càphê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”.

Hội thảo sẽ tập trung bàn thảo về nghiên cứu sản xuất, đầu tư; xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; các chính sách phát triển càphê trong thời kỳ mới đối với thị trường trong nước và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục