Ngày mai, nắng nóng mở rộng sang hầu hết các tỉnh Đông Bắc Bộ

Ngày mai (8/5), nắng nóng sẽ mở rộng sang hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C; từ Nghệ An đến Phú Yên nắng mạnh, có nơi trên 38 độ C.
Ngày mai, nắng nóng mở rộng sang hầu hết các tỉnh Đông Bắc Bộ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (8/5), nắng nóng mở rộng sang hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng mạnh, phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hôm nay (7/5), khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Mường La, Yên Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), Tương Dương và Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An), Hương Sơn (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Nam Đông (Thừa Thiên-Huế)…

Đêm 7 và ngày 8/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Ban đêm nền nhiệt trong khoảng 24-27 độ C, sang ngày mai nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm 24-27 độ C, cao nhất ban ngày 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đêm nhiệt độ giảm xuống, trời mát trong khoảng 22-25 độ C, ban ngày nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục