Nghệ An: Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khi tắm ao gần nhà

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết ngày 4/8, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai anh em ruột tử vong.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết ngày 4/8, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai anh em ruột tử vong.

Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Bảo Bảo (sinh năm 1999) và Nguyễn Bảo Khánh (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Men, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ ngày 4/8, ba anh em ruột gồm Nguyễn Bảo Bảo, Nguyễn Bảo Khánh và Nguyễn Bảo Quốc (sinh đôi với Nguyễn Bảo Khánh) cùng đi chăn dê cách nhà khoảng 500m.

[Thái Nguyên: Dã ngoại ở suối Nước Vàng, 2 người tử vong vì đuối nước]

Sau đó, hai em Nguyễn Bảo Bảo và Nguyễn Bảo Khánh xuống ao gần nhà để tắm.

Lâu không thấy hai anh lên, em Nguyễn Bảo Quốc ở trên bờ đã chạy về nhà gọi người trong gia đình đến cứu. Khi người nhà chạy đến thì phát hiện hai em bị đuối nước và đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình hai em bị nạn.

Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang tiến hành các thủ tục mai táng cho hai em theo phong tục địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục