Nghi phạm trong vụ xả súng ở Na Uy không nhận tội

Người đàn ông bị tình nghi xả súng vào đám đông trong một thánh đường Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Oslo của Na Uy không chịu nhận tội cũng như không chịu nói chuyện với các nhà điều tra.
Nghi phạm trong vụ xả súng ở Na Uy không nhận tội ảnh 1Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ xả súng ở trung tâm Hồi giáo al-Noor, Baerum, gần Oslo, Na Uy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, người đàn ông bị tình nghi xả súng vào đám đông trong một thánh đường Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Oslo của Na Uy hôm 10/8 và sát hại chị kế trong một vụ việc riêng rẽ khác, không chịu nhận tội cũng như không chịu nói chuyện với các nhà điều tra.

Phát biểu với hãng Reuters, luật sư riêng của nghi phạm trên cho biết: "Anh ta đang thực hiện quyền im lặng. Anh ta không nhận bất kỳ tội danh nào."

[Na Uy: Vụ nổ súng tại thánh đường Hồi giáo là một hành động khủng bố]

Vụ nổ súng nói trên xảy ra tại trung tâm Hồi giáo al-Noor ở thị trấn Baerum, ngoại ô Oslo.

Cảnh sát cho hay, không có dấu hiệu cho thấy có thêm người khác dính líu đến vụ việc.

Trong khi đó, phát biểu với báo Budstikka, người đứng đầu thánh đường này Irfan Mushtaq nói: "Một người đàn ông da trắng đội mũ bảo hiểm và đồng phục đã bắn 1 trong những thành viên của chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ukraine phản ứng về đề xuất ngừng bắn của Nga

Trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng.”

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tặng quà lưu niệm cho Quốc vụ khanh Leonie Gebers. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác lao động

Trong cuộc gặp Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức khẳng định mong muốn đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Đức.