Ngoại trưởng Ai Cập Mohammed El-Orabi từ chức

Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ nội các nhằm xoa dịu người biểu tình trong những ngày qua đòi hỏi đẩy nhanh tiến trình cải cách.

Truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin Thủ tướng nước này Essam Sharaf ngày16/7 đã chấp thuận đơn từ chức của Ngoại trưởng Mohammed El-Orabi. Đây là mộtphần trong kế hoạch cải tổ nội các của ông Sharaf nhằm xoa dịu người biểu tìnhtrong những ngày qua đòi hỏi đẩy nhanh tiến trình cải cách.

 

Thủ tướng Essam Sharaf bổ nhiệm ông El-Orabi làm ngoại trưởng ngày 19/6 đểthay thế ông Nabil al-Arabi, người đã được bầu làm Tổng Thư ký Liên đoàn Arậphồi tháng Năm. Trước khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, ông El-Orabi là Thứtrưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế. Ông El-Orabi đã hoạt động trongngành ngoại giao từ năm 1976, từng làm Đại sứ Ai Cập tại Đức và một số nướckhác.

 

Hiện ông Sharaf đang tham vấn các chính trị gia về một cuộc cải tổ nội cácmà ông cam kết tiến hành tuần trước sau khi người dân lại biểu tình ở trung tâmthủ đô Cairo để thúc đẩy cải cách và nhanh chóng xét xử cựu Tổng thống HosniMubarak bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy quần chúng hồi tháng Hai.

 

Trong khi đó, hãng MENA đưa tin Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf đã bổ nhiệm2 phó thủ tướng mới trong chính phủ đó là một nhà kinh tế kỳ cựu và một thànhviên có ảnh hưởng của một đảng tự do nhằm xoa dịu những người biểu tình đang tốcáo tiến trình cải cách chậm chạp. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong côngtác cải tổ nội các.

 

Theo quyết định này, ông Hazem Beblawi, giáo sư kinh tế, cựu thư ký điềuhành Uỷ ban kinh tế xã hội Tây Á của LHQ, sẽ chịu trách nhiệm giám sát chínhsách kinh tế trong chính phủ mới dự kiến sẽ được công bố trong ngày 18/7, và ôngAli al-Silmi, quan chức cấp cao của Đảng Wafd theo đường lối tự do, phụ tráchcác vấn đề liên quan đến chuyển tiếp dân chủ.

 

Thủ tướng Essam Sharaf hiện đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình ngàycàng lớn của người dân nhằm bày tỏ sự không hải lòng đối với chính phủ và Hộiđồng tối cao các lực lượng vũ trang (CSFA) hiện nắm quyền điều hành đất nước kểtừ khi chế độ của Cựu Tổng thống Mubarak sụp đổ ngày 11/2 do sức ép từ các cuộcbiểu tình đường phố chống chính phủ.

 

Ngày 15/7, hàng nghìn người Ai Cập lại xuống đường trên cả nước đòi cảicách chính trị. Hơn 28 nhóm chính trị đã kêu gọi biểu tình nhằm thúc giục CSFAthực hiện cải cách. Tại thủ đô Cairô, hàng nghìn người biểu tình đã tập trungtại quảng trường Tahir, nơi diễn ra các cuộc biểu tình ngồi từ một tuần qua.

 

Những người biểu tình yêu cầu CSFA có một kế hoạch rõ ràng và minh bạchcho sự chuyển giao quyền lực và cáo buộc quân đội nắm giữ hoàn toàn quyền lực.Họ cũng kêu gọi các quan chức cao cấp của cơ quan tư pháp, trong đó có trưởngcông tố, bộ trưởng tư pháp từ chức và trả tự do cho các tù nhân chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.