Ngoại trưởng Hàn Quốc đến Campuchia giải quyết nạn lừa đảo trực tuyến

Ngoại trưởng Cho Hyun dự kiến thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về hợp tác xóa bỏ tội phạm lừa đảo ở Campuchia và thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để giải quyết vấn đề này.

Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, tối 17/10/2025. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)
Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, tối 17/10/2025. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Ngày 10/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet, trong đó hai bên thảo luận về việc ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn có xu hướng gia tăng trong thời gian qua và là nguyên nhân khiến 1 sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Hun Manet cũng cho biết ông đã gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại thủ đô Phnom Penh nhưng không nêu chi tiết cuộc trao đổi.

Theo thông báo tuần trước của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, Ngoại trưởng Cho Hyun dự kiến thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về hợp tác xóa bỏ tội phạm lừa đảo ở Campuchia và thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để giải quyết vấn đề này.

Những nỗ lực trên diễn ra sau cái chết của Park Min Ho, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi, được cho là đã bị dụ dỗ sang Campuchia và bị ép làm việc tại một trung tâm lừa đảo. Thi thể của nam sinh này được tìm thấy với nhiều dấu vết bạo lực hồi tháng 8 vừa qua và đã đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc tại Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã cử ngay một phái đoàn đến Phnom Penh để đàm phán khẩn cấp.

Nạn lừa đảo trực tuyến có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây với hàng nghìn người đã bị dụ dỗ, lừa đảo và bắt cóc, sau đó bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo được canh gác nghiêm ngặt và thường xuyên bị bạo hành nếu chống đối hoặc không hoàn thành công việc được giao.

Liên hợp quốc và nhiều tổ chức cho rằng các băng nhóm tội phạm này đã kiếm được hàng tỷ USD mỗi năm thông qua các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Chúng thường kết bạn và chào mời các cơ hội đầu tư giả mạo để lừa đảo nhiều người ở các nước.

Theo điều tra ban đầu của phía Hàn Quốc, các trung tâm lừa đảo ở Campuchia ước tính có khoảng 200.000 người, trong đó có 1.000 người Hàn Quốc.

Tháng trước đã có 64 người Hàn Quốc bị cảnh sát Campuchia bắt giữ và cho hồi hương. Khoảng 50 người trong số này bị bắt giữ ngay khi về nước với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.