Theo kết quả điều tra từ 17.000 người, số lượng người dùng Android sở hữuhơn 20 ứng dụng trả tiền trên thiết bị đã tăng từ tỷ lệ 10% trong năm 2011, lên19% trong năm 2012. Trong khi đó, những người dùng chỉ sử dụng các ứng dụng miễnphí đã giảm từ 12% xuống còn 7%.
Như vậy, số lượng người dùng Android sẵn sàng chi trả cho việc sử dụng chocác ứng dụng trả phí đã tăng lên gần gấp đôi trong thời gian một năm qua, trongkhi số lượng người chỉ chuyên dùng “ứng dụng chùa” lại giảm đi gần một nửa.
Ngược lại với Android, những người sở hữu điện thoại iPhone lại chi tiêungày càng dè dặt hơn. Tỷ lệ người dùng iPhone có hơn 20 ứng dụng trả tiền trênthiết bị đã giảm từ 39% trong năm ngoái xuống mức 26% trong năm nay.
Cùng trong khoảng thời gian này, số lượng người dùng iPhone chỉ sử dụngứng dụng miễn phí đã tăng từ 3% lên 6%./.