Người Mỹ phải chịu thêm 42 tỷ USD tiền thuế do tranh chấp thương mại

Riêng trong tháng 10 vừa qua, người Mỹ phải đóng tổng cộng 7,2 tỷ USD tiền thuế, tăng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Người dân mua sắm trong dịp Lễ Tạ ơn ở Ontario, California của Mỹ, ngày 28/11 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân mua sắm trong dịp Lễ Tạ ơn ở Ontario, California của Mỹ, ngày 28/11 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo nhóm vận động phản đối thuế của Mỹ Tariffs Hurt the Heartland, người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ phải chịu thêm 42 tỷ USD tiền thuế từ tháng 2/2018 đến tháng 10 vừa qua, do các tranh chấp thương mại.

Tariffs Hurt the Heartland, nhóm được trên 150 doanh nghiệp và hiệp hội thương mại nông nghiệp hỗ trợ, cho biết riêng trong tháng 10 vừa qua, người Mỹ phải đóng tổng cộng 7,2 tỷ USD tiền thuế, tăng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc tiền thuế tăng mạnh chủ yếu là do thuế mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực thi, với trên 4 tỷ USD trong tháng 10 vừa qua.

[Giới chuyên gia: Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm vào năm sau]

Ông Jonathan Gold, người phát ngôn của liên minh Những người Mỹ ủng hộ tự do thương mại, cho rằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đã đủ dài và đủ gây ra những thiệt hại nên đã đến lúc chính phủ cần hoàn tất thỏa thuận với Trung Quốc để kết thúc cuộc chiến này và dỡ bỏ mọi loại thuế.

Nhóm vận động trên cho biết, số liệu cho thấy thiệt hại lớn mà thuế đáp trả của Trung Quốc đối với hàng xuất khẩu của Mỹ gây ra, nhấn mạnh đến việc kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bị Trung Quốc áp thuế trả đũa giảm 25% so với mức trước cuộc chiến thương mại.

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung (tổ chức đại diện cho hơn 200 doanh nghiệp Mỹ có quan hệ kinh doanh với Trung Quốc), Craig Allen, phát biểu với báo giới gần đây cho thấy các doanh nghiệp Mỹ không ủng hộ việc sử dụng thuế như một lá bài trong các cuộc đàm phán thương mại và tin rằng thuế không phải là cách hiệu quả để giải quyết các vấn đề hiện nay của các doanh nghiệp.

Ông Allen hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm đạt được thỏa thuận giai đoạn một, nhờ đó giải quyết một số vấn đề về cơ cấu và dỡ bỏ nhiều loại thuế nhất có thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.