Người Việt tại Lào góp sức cùng chính quyền sở tại chống COVID -19

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Lào, ông Nguyễn Đăng Hùng đã trao số tiền 25 triệu kíp nhằm hỗ trợ chính quyền sở tại phòng chống dịch COVID-19.
Người Việt tại Lào góp sức cùng chính quyền sở tại chống COVID -19 ảnh 1Ông Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang trao số tiền hỗ trợ thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, Lào phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 29/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, ông Nguyễn Đăng Hùng đã trao số tiền 25 triệu kíp (khoảng 55 triệu đồng) cho ông Viengthong Hatsachan, Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành phố Luang Prabang (thuộc tỉnh Luang Prabang, Lào), nhằm hỗ trợ chính quyền sở tại phòng chống dịch COVID-19.

Đây là số tiền mà cộng đồng người Việt Nam, Hội người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Luang Prabang quyên góp, với mong muốn chung tay cùng chính quyền và nhân dân Lào nhằm nhanh chóng kiểm soát được dịch COVID-19.

[Người Việt tại Lào chia sẻ khó khăn, giúp nhau vượt qua đại dịch]

Ông Viengthong Hatsachan trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cùng cộng đồng bà con, Hội người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại tỉnh thời gian qua đã nhiều lần hỗ trợ tích cực thành phố phòng chống dịch COVID-19.

Ông đồng thời khẳng định món quà có ý nghĩa này thể hiện tình đoàn kết anh em, sự quan tâm, sẻ chia trong bối cảnh thành phố đang phải đối mặt với đợt dịch COVID-19 nặng nề nhất từ trước đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục