Người Việt tại Lào hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ở Savannakhet

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ những mất mát về người và tài sản mà người dân ở 8 huyện thuộc tỉnh Savannakhet, Trung Lào phải gánh chịu trong trận lũ lụt lịch sử được cho là tồi tệ nhất 42 năm qua.
Người Việt tại Lào hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ở Savannakhet ảnh 1Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trao cho Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Padeumphone Xonthavy số tiền 50 triệu kip để giúp người dân Lào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nhanh chóng khắc phục và ổn định cuộc sống. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 26/10, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã dẫn đầu đoàn đại diện Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng hội, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đến trụ sở Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trao một phần trong số tiền mà cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã quyên góp được trong những ngày qua nhằm hỗ trợ người dân Lào bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ những mất mát về người và tài sản mà người dân ở 8 huyện thuộc tỉnh Savannakhet, Trung Lào phải gánh chịu trong trận lũ lụt lịch sử được cho là tồi tệ nhất trong 42 năm qua.

Đại sứ cho biết trong những ngày qua, người dân Việt Nam tại 5 tỉnh miền Trung cũng phải gánh chịu những thiệt hại về người và của vô cùng to lớn.

[Miền Trung Lào hứng chịu đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 42 năm]

Trước những thiệt hại lớn lao của người dân hai nước, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm quyên góp hỗ trợ người dân 2 nước nhanh chóng khắc phục và ổn định cuộc sống.

Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, sau vài ngày phát động, số tiền quyên góp ủng hộ người dân Lào đã lên tới 150 triệu kip (khoảng gần 400 triệu đồng).

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã trao cho Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, ông Padeumphone Xonthavy số tiền 50 triệu kip (khoảng gần 130 triệu đồng), số tiền còn lại cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu được quyên góp trong những ngày qua sẽ được cộng đồng người Việt Nam tại Lào sớm chuyển trực tiếp tới tay người dân bị lũ lụt tại 8 huyện của tỉnh Savannakhet.

Người Việt tại Lào hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ở Savannakhet ảnh 2Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trao đổi với Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, ông Padeumphone Xonthavy về những thiệt hại do thiên tai mà người dân hai nước phải gánh chịu trong những ngày qua.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định mặc dù số tiền ủng hộ không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam trước những mất mát của người dân tại tỉnh Savannakhet.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Lào, người dân sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt và ổn định đời sống.

Về phía Lào, Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Padeumphone Xonthavy cho biết thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua tại Trung Lào là rất lớn, hiện các cơ quan chức năng của nước này đang huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân bị lũ lụt.

Tình hình rất khẩn cấp vì cơn bão số 9 dự kiến sẽ tiếp tục đổ vào Trung Lào.

Thứ trưởng Padeumphone Xonthavy đã cảm ơn Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh với người dân Lào trong mọi hoàn cảnh mặc dù đang phải chịu thiên tai nặng nề hơn Lào nhiều lần và vẫn hỗ trợ Lào trong lúc khó khăn.

Đặc biệt, cộng đồng người Việt tại Lào không chỉ quyên góp, gửi tiền cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào mà còn cử đoàn trực tiếp xuống trao tiền và đồ dùng thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Ông Padeumphone Xonthavy cam kết sẽ sử dụng số tiền quyên góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào đúng nơi, đúng chỗ với hiệu quả cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục