Nguyên bí thư huyện lợi dụng chức vụ bị 2 năm tù

Trần Thế Thụ, nguyên Bí thư Huyện ủy Gia Bình, Bắc Ninh bị tuyên phạt 24 tháng tù vì lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Trong ba ngày 26, 27 và 30/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hìnhsự sơ thẩm xét xử Trần Thế Thụ, nguyên Bí thư Huyện ủy Gia Bình, tỉnh Bắc Ninhvà 6 bị cáo khác nguyên là các cán bộ thuộc huyện Gia Bình với tội danh “Lợidụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xétxử tuyên phạt Trần Thế Thụ 24 tháng tù giam, Nguyễn Bá Lựa 18 tháng tù nhưng chohưởng án treo, thời hạn thử thách là 36 tháng.

Các bị cáo còn lại được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tháng 8/2006, Ủy banNhân dân tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 97/2006/QĐ-UB quy định thời gian đượcđun đốt lò gạch thủ công hàng năm bắt đầu từ ngày 1/10 năm trước và kết thúc vào10/3 năm sau.

Tuy vậy, liên tục trong hai năm 2008 và 2009, Trần Thế Thụ với cương vị là Bíthư Huyện ủy Gia Bình đã tổ chức các cuộc họp đưa ra chủ trương sai trái vớiquyết định trên, chỉ đạo các cán bộ dưới quyền, trực tiếp kiểm tra đôn đốc việcthực hiện chủ trương sai trái của mình.

Cụ thể, trong hai tháng 5 và 6/2008, Thụ đã triệu tập và chủ trì 5 cuộc họp, chỉđạo cấp dưới thu gần 3,7 tỷ đồng của các chủ lò gạch rồi cho đun đốt đồng loạtcác lò gạch vào ngày 18/6/2008. Khói lò đã gây thiệt hại cho sản xuất, các chủlò gạch phải bồi thường thiệt hại cho các hộ dân hơn 40 triệu đồng.

Trong tháng 6/2009, Thụ tiếp tục tổ chức hai cuộc họp chỉ đạo cấp dưới thu hơn7,7 tỷ đồng của các chủ lò rồi cho đun đốt đồng loạt vào ngày 17/6/2009. Lần đunđốt này khiến các chủ lò gạch phải đền bù cho người dân gần 18 triệu đồng, gâythất thu cho ngân sách huyện hơn 1,5 tỷ đồng.

Nguyễn Bá Lựa, nguyên là cán bộ địa chính xã Cao Đức, trong ba năm từ 2007 đến2009 đã thu của các chủ lò trên địa bàn xã tổng số tiền 252 triệu đồng nhưngkhông nộp về huyện.

Mặc dù đến nay, Lựa đã nộp đủ số tiền trên để khắc phục hậu quả nhưng vẫn phảichịu trách nhiệm về hành vi của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục