Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh ưu tiên phát triển kinh tế

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra thông điệp ưu tiên phát triển kinh tế đất nước tại phiên bế mạc hội nghị thường niên của Đảng Lao động cầm quyền ngày 30/12.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh ưu tiên phát triển kinh tế ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát triển kinh tế đất nước trong đó chú trọng sản xuất nông nghiệp đảm bảo tự cung tự cấp là trọng tâm trong thông điệp Năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại phiên bế mạc hội nghị thường niên của Đảng Lao động cầm quyền ngày 30/12.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA), trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xác định đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những vấn đề về nhu cầu cấp thiết hằng ngày của người dân là một nhiệm vụ quan trọng.

Trong thông điệp Năm mới, ông Kim Jong-un cũng đề cập đến quyết tâm tiếp tục củng cố năng lực quân sự của nước này trong bối cảnh an ninh có nhiều bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và tình hình quốc tế.

Ngoài ra tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định chống COVID-19 là một trong những mục tiêu đặt ra trong năm 2022.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, kinh tế của Triều Tiên trong năm 2020 đã giảm sút mạnh nhất trong hơn 20 năm qua do dịch bệnh COVID-19 và tình trạng đóng cửa biên giới, trong khi nước này đang chịu một loạt các biện pháp trừng phạt quốc tế do chương trình hạt nhân và tên lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục