Nhà máy Tesla ở Thượng Hải sản xuất 300.000 xe trong 9 tháng

Theo các nguồn tin, số lượng ôtô điện xuất xưởng tại nhà máy của Tesla ở Thượng Hải (Trung Quốc) dự kiến sẽ đạt 300.000 xe trong 9 tháng đầu năm nay, bất chấp sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.
Nhà máy Tesla ở Thượng Hải sản xuất 300.000 xe trong 9 tháng ảnh 1Bên trong nhà máy của Tesla ở Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 20/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hai nguồn tin trong ngành ôtô, nhà máy sản xuất ôtô điện của hãng Tesla Inc (Mỹ) ở Thượng Hải (Trung Quốc) dự kiến sẽ sản xuất 300.000 xe trong thời gian từ tháng 1-9/2021, bất chấp sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.

Nhà máy này chuyên sản xuất dòng xe sedan Model 3 chạy điện và xe thể thao đa dụng Model Y cho các trường thị trong nước và quốc tế, bao gồm cả Đức và Nhật Bản.

Theo số liệu của Hiệp hội Xe con Trung Quốc (CPCA), khoảng 240.000 xe đã được xuất xưởng từ nhà máy từ tháng 1-8/2021, trong đó có nhiều xe xuất khẩu. Tesla vẫn chưa công bố chi tiết về hoạt động sản xuất của nhà máy.

[Tesla dự kiến ra mắt mẫu robot hình người vào năm 2022]

Tesla chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Vào tháng 8/2021, một chi nhánh sản xuất của Tesla cho biết họ dự kiến sẽ sản xuất 450.000 xe trong năm nay, trong đó có 66.100 xe để xuất khẩu.

Mới đây, Giám đốc điều hành Tesla Inc, Elon Musk công bố Tesla có kế hoạch mở mạng lưới siêu sạc cho các loại xe điện (EV) khác vào cuối năm nay. Mạng lưới sạc nhanh của hãng Tesla với hơn 25.000 bộ sạc tăng áp trên toàn cầu, đang mang lại lợi thế cạnh tranh cho hãng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục