Nhà tài trợ không mặn mà với Gà trống Gaulois

Các nhà tài trợ cho tuyển Pháp đang dần xa lánh đội bóng tai tiếng của ông Raymond Domenech sau hàng loạt sự cố vừa xảy ra.
Các nhà tài trợ cho đội tuyển Pháp đang dần xa lánh đội bóng tai tiếng của huấn luyện viên Raymond Domenech sau hàng loạt sự cố vừa xảy ra.

Ngân hàng Tín dụng Agricole cho biết họ đã hủy chiến dịch truyền hình với đội bóng. Nữ phát ngôn viên của ngân hàng Pháp nói: "Chúng tôi đình chỉ chiến dịch quảng cáo về các sản phẩm bảo hiểm liên quan đội tuyển Pháp."

Trong khi đó, công ty sản xuất đồ ăn nhanh Quick cũng đã quyết định cuối tuần trước ngừng sử dụng phim quảng cáo liên quan tiền đạo Nicolas Anelka. Một người phát ngôn tập đoàn GDF Suez thì cho biết sẽ thảo luận về việc tài trợ cho đội tuyển Pháp sau khi World Cup 2010 kết thúc.

Hãng sản xuất đồ dùng thể thao Adidas tỏ ra rất buồn trước vụ việc, song cho biết sẽ duy trì việc tài trợ của mình, dự kiến kết thúc trong năm nay. Tập đoàn Nike của Mỹ, đơn vị sẽ thay Adidas cung cấp thiết bị cho tuyển Pháp trong năm 2011, chưa có phản ứng về vụ việc trên. Các nhà bảo trợ chính khác hiện chưa lên tiếng về vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục