Nhà thờ ở Australia bị cáo buộc lạm dụng trẻ em

Nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Australia đã bác bỏ những cáo buộc của cảnh sát về việc đã bao che cho các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.
Nhà thờ Thiên Chúa giáo ở bang Victoria, Australia đã bác bỏ những cáo buộc của cảnh sát về việc đã bao che cho các vụ lạm dụng tình dục trẻ em và gây sức ép buộc nạn nhân đưa ra những lời khái trái với báo cáo của cảnh sát.

Trước đó, trong một bản báo cáo, cảnh sát bang Victoria đã khẳng định có dấu hiệu bao che của giới chức nhà thờ Thiên chúa giáo. Ngoài ra, những nạn nhân thường bị gây sức ép để cung cấp thông tin sai lệch, trong khi những nghi phạm được điều đến làm việc tại các bang khác nhằm trì hoãn quá trình điều tra.

Tháng trước, Nhà thờ Thiên Chúa giáo nêu trên đã thừa nhận các giáo sỹ của giáo phái này đã thực hiện hơn 600 vụ lạm dụng tình dục trẻ em kể từ những năm 1930.

Tổng Giám mục Melbourne Denic Hart thừa nhận đây là những con số “khủng khiếp,” trong khi những người đấu tranh chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em cho rằng, con số nạn nhân có thể lên tới 10.000 em.

Nhà thờ Thiên Chúa giáo bang Victoria thú nhận với một ủy ban điều tra của Nghị viện Australia rằng, bộ phận giải quyết khiếu kiện của nhà thờ đã nhận được 618 đơn khiếu nại trong 16 năm qua./.


Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục