Nhân giống cây tre bằng cấy mô ở ống nghiệm

Dalat FBIO đã nhân giống cây tre thành công bằng kỹ thuật invitro (nuôi cấy mô trong ống nghiệm) và xuất khẩu sang các nước.
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinhhọc Rừng Hoa Đà Lạt (Dalat FBIO) đã nghiên cứu, nhân giống cây tre thành côngbằng kỹ thuật invitro (nuôi cấy mô trong ống nghiệm) và xuất khẩu sang các nước.

Hướng kinh doanh này đã mở ra cánh cửa cho loài tre Việt Nam tiếnsang thị trường khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Công ty Rừng hoa Đà Lạt cho biết: “Năm 2006,tình cờ tôi gặp một số đối tác người Philippines có nhu cầu tìm mua cây tregiống về trồng nên đã có ý tưởng sản xuất tre giống xuất khẩu. Theo tìm hiểu củatôi thì đến nay trong nước vẫn chưa có đơn vị nào nghiên cứu, sản xuất cây tregiống theo kỹ thuật invitro một cách đại trà cung cấp cho thị trường.”

Từ ý tưởng này, Dalat FBIO đã tìm hiểu, nghiên cứu và nhận thấy thị trườngtre giống có nhu cầu rất lớn nhưng vẫn còn bỏ trống.

Khi bắt tay vào thực hiện,nhận thấy phương pháp nhân giống hữu tính rất lâu và sẽ không đáp ứng nhu cầuthị trường nên công ty đã thực hiện phương pháp nhân giống invitro đối với loàitre này.

Ban đầu, việc áp dụng công nghệ này để sản xuất giống đại trà còn gặp rấtnhiều khó khăn về khâu chọn lọc giống cây phù hợp với môi trường sống, phải liêntục thay đổi các quy trình tạo giống, nguy cơ cây bị nhiễm khuẩn trong giai đoạnnhân chồi…

Tuy nhiên, sau nhiều lần thất bại thì quy trình nhân giống invitro cho câytre cũng đem lại kết quả khả quan. Sau khi được tách ra từ phòng thí nghiệm, câycon được đưa vào vườn ươm chăm sóc để chờ ngày xuất xưởng với nhiều ưu điểm nhưcây khỏe mạnh, sạch bệnh, thích nghi tốt với môi trường…

Ông Nguyễn Đình Sơn cho biết thêm: “Ưu điểm của công nghệ nhân giốnginvitro này là từ 1 chồi gốc mẹ ban đầu trong vòng một năm có thể nhân ra từ 100.000 đến 200.000 cây con ở môi trường sạch, không bị vướng kiểm dịchthực vật khi xuất khẩu.”

Theo tìm hiểu, ưu điểm của cây tre là phủ rừng nhanh, dễ thích nghi vớicác môi trường sống khác nhau và sau khi thu hoạch thì cây vẫn có thể tiếp tụcđâm chồi, phát triển như bình thường.

Do đó, cây tre hiện nay đang được nhiều nơi trồng đại trà phục vụ phủ rừnghay làm nguyên liệu trong sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, thực phẩm từ măngtre…

Đặc biệt, cả một số nước khu vực châu Á gần gũi với Việt Nam như Thái Lan,Lào, Philippines, Trung Quốc… cũng đang có nhu cầu rất lớn về cây tre giống.

Do cây tre giống invitro có nhiều ưu điểm nên đã được các bạn hàng đánhgiá rất cao và thị trường ưa chuộng.

Dự kiến trong năm 2012, Công ty này tiếptục sản xuất khoảng 200.000 cây tre giống để cung cấp cho các đơn hàng ở QuảngNam , Đà Nẵng, Nghệ An…

Ông Sơn nhận định: “Đầu ra cho cây tre giống hiện nay là rất lớn, chỉ tínhriêng thị trường trong nước đã cần có vài chục triệu cây tre để cho các dự ántrồng rừng, trồng làm nguyên liệu… Mục tiêu đến năm 2014 chúng tôi sẽ sản xuấttrung bình mỗi năm từ 800.00 đến một triệu cây để cung cấp cho thị trường rấtrộng lớn ở trong và ngoài nước”./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục