Nhân tố Mỹ chi phối thị trường năng lượng thế giới

Hiện tượng kho dự trữ dầu của Mỹ giảm ngoài dự kiến là nhân tố chính giúp giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 20/3.
Hiện tượng kho dự trữ dầu của Mỹ giảm ngoài dự kiến là nhân tố chính giúp giádầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 20/3.

Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 4/2013 tăng 80 xu lên 92,96USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5/2013 tăng 1,27 USD, đạt108,72 USD/thùng.

Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, trong tuần kết thúc vào ngày 15/3, kho dự trữ dầucủa cường quốc này giảm 1,3 triệu thùng, ngược hẳn với dự báo của các chuyên giaphân tích là tăng 1,7 triệu thùng.

Tuy nhiên, Andy Lebow, cán bộ quản lý cao cấp tại Jefferies Bache, cho rằngnhu cầu năng lượng của Mỹ vẫn yếu. Bằng chứng là tổng nhu cầu xăng dầu của Mỹhiện chỉ ở mức 17,77 triệu thùng/ngày, giảm 4,5% so với tuần trước.

Thị trường năng lượng còn được hậu thuẫn bởi niềm tin của nhiều nhà đầu tưrằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ.

Các chuyên gia phân tích cho rằng đồng USD mất giá cũng đang giúp giá dầu đilên. Đồng tiền xanh yếu đi khiến các hàng hoá được giao dịch bằng đồng tiền này,trong đó có dầu mỏ, trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư đang giữ trong tay cáctiền tệ khác.

Thị trường năng lượng đang theo dõi sát sao cuộc khủng hoảng nợ tại Cộng hòaSíp để tìm kiếm manh mối giao dịch. Tuy nhiên, nhà đầu tư dường như lạc quanrằng những khó khăn tại Síp có thể sẽ không lan sang các nước khác ở Khu vực sửdụng đồng euro (Eurozone)./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng tăng thêm khoảng 150 đồng/lít

Giá xăng tăng thêm khoảng 150 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 13/2/2025, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.598 đồng/lít và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 21.074 đồng/lít.