Nhật Bản dự chi khoảng 51 tỷ USD cho quốc phòng trong tài khóa 2023

Đáng chú ý, Nhật Bản dự kiến chi 33,8 tỷ yen cho việc nâng cấp các tên lửa diệt hạm phóng từ mặt đất Type-12 của Lực lượng Phòng vệ trên bộ và 93,9 tỷ yen cho việc sản xuất đại trà loại tên lửa này.
Nhật Bản dự chi khoảng 51 tỷ USD cho quốc phòng trong tài khóa 2023 ảnh 1Hệ thống phóng tên lửa đất đối hạm Type 12 được trưng bày tại căn cứ Kisarazu của Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản ở tỉnh Chiba ngày 16/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, nội các Nhật Bản đã thông qua dự toán ngân sách tài khóa 2023 có tổng trị giá lên tới 114.380 tỷ yen (khoảng 862 tỷ USD), trong đó ngân sách dành cho quốc phòng tăng tới 26,3% so với tài khóa trước lên 6.800 tỷ yen (khoảng 51 tỷ USD), trong bối cảnh Tokyo đang nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ nhằm đối phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Trong ngân sách dành cho quốc phòng, đáng chú ý, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chi 33,8 tỷ yen cho việc nâng cấp các tên lửa diệt hạm phóng từ mặt đất Type-12 của Lực lượng Phòng vệ trên bộ (SDF) và 93,9 tỷ yen cho việc sản xuất đại trà loại tên lửa này.

Tên lửa Type-12 dự kiến sẽ được nâng tầm bắn từ hơn 100km hiện nay lên 1.000km và sẽ giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực tăng cường “năng lực phản công” mà chính phủ Nhật Bản đã đề cập tới trong bản cập nhật Chiến lược an ninh quốc gia hồi cuối tuần trước.

[Nhật Bản chủ trương tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GPD]

Bên cạnh đó, Tokyo dự kiến sẽ chi 211,3 tỷ yen để mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có tầm bắn khoảng 1.600km.

Mặt khác, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chi 200,3 tỷ yen cho việc phát triển các loại vũ khí lướt tốc độ cao, 58,5 tỷ yen cho việc nghiên cứu các tên lửa siêu âm, và khoảng 22 tỷ yen cho việc thử nghiệm các loại máy bay không người lái.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ chi khoảng 220,8 tỷ yen để phát triển hai tàu khu trục mới, được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa lớp Aegis, cho Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa, 2.000 tỷ yen cho việc bảo dưỡng trang thiết bị quốc phòng, và 828,3 tỷ yen để dự trữ đạn dược.

Trước đó, trong Chiến lược an ninh quốc gia mà chính phủ Nhật Bản thông qua cuối tuần trước, Tokyo dự định sẽ tăng tổng chi tiêu quốc phòng trong giai đoạn 2023-2027 lên mức 43.000 tỷ yen (khoảng 315 tỷ USD), tức là tăng 15.500 tỷ yen so với giai đoạn 2019-2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục