Nhật Bản, Nga hợp tác khai thác dầu khí ở Viễn Đông

Inpex Corp.của Nhật và tập đoàn dầu khí Nga Rosneft ngày 29/5 đã ký hợp đồng hợp tác thăm dò, khai thác và phát triển một mỏ dầu khí.
Theo tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, doanh nghiệp Inpex Corp.của Nhật Bản và tập đoàn dầu khí quốc doanh khổng lồ Nga Rosneft ngày 29/5 đã ký một hợp đồng cùng hợp tác thăm dò, khai thác và phát triển một mỏ dầu khí giàu tiềm năng ở ngoài khơi biển Okhotsk, vùng Viễn Đông của Nga.

Mỏ dầu này có trữ lượng ước khoảng 3,4 tỷ thùng dầu - tương đương với lượng dầu nhập khẩu trong khoảng 3 năm của Nhật Bản.

Theo thỏa thuận đã được ký kết, hai công ty này sẽ thành lập một liên doanh để tiến hành hoạt động khai thác dầu khí ở hai lô Magadan 2 và 3 ở vùng biển trên.

Hợp đồng này được ký kết sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí cùng hợp tác trong các dự án ở vùng Viễn Đông của Nga nhân chuyến thăm Nga hồi tháng Tư của Thủ tướng Abe.

Cũng trong tháng Tư vừa qua, Rosneft và tổng công ty Marubeni Corporation của Nhật đã ký một hợp đồng xây dựng một nhà máy sản xuất khí hóa lỏng (LNG) ở vùng Viễn Đông của Nga.

Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho dự án này, trong đó hãng Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) của Nhật tài trợ 50-70% các chi phí thăm dò để khai thác.

Tokyo đang mong muốn được tiếp cận với các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của nước Nga vì Nhật Bản vốn không được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên và chỉ tự bảo đảm được một nguồn cung năng lượng tối thiểu.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cũng đã hợp tác với Nga trong nhiều dự án sản xuất khí đốt tự nhiên ở đảo Sakhalin.

Theo các nhà phân tích, bất chấp những tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập niên đã chia rẽ đôi bên, Tokyo và Mátxcơva đang xích lại gần nhau hơn.

Mặt khác, những quan ngại của dư luận về hậu quả tai hại của thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử ở Fukushima sau trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011 cũng đã khiến Nhật Bản buộc phải tái phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng hóa thạch./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).